Vô địch EFL Cup, M.U và Mourinho cùng lập kỷ lục

Hữu Tuấn (Theo Mirror, Squawka) Thứ hai, ngày 27/02/2017 12:29 PM (GMT+7)
Với chức vô địch EFL Cup (League Cup) hồi tối qua, cả M.U và HLV Jose Mourinho đều thiết lập nên những kỷ lục đáng nể.
Bình luận 0

Ở cuộc chạm trán Southampton trong trận chung kết EFL Cup diễn ra tại sân Wembley hồi tối qua, M.U đã rất vất vả mới có thể giành thắng lợi 3-2 nhờ cú đúp của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic (19’, 87’) cùng pha làm bàn của tiền vệ Jesse Lingard (38’). Hai bàn thắng của “The Saints” đều đến từ Manolo Gabbiadini (45+1', 48').

Chiến thắng “toát mồ hôi” này giúp M.U giành chức vô địch EFL Cup 2016-2017. Đây là danh hiệu thứ 2 của HLV Jose Mourinho trên cương vị “thuyền trưởng” của nửa đỏ thành Manchester, sau Siêu cúp Anh hồi đầu mùa. Đáng chú ý, trong cả 4 lần gần nhất góp mặt ở trận chung kết của giải đấu này, “Red Devils” đều đăng quang.

img

M.U đã có 41 danh hiệu giống Liverpool.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Mourinho đã có tổng cộng 4 lần đăng quang tại League Cup. Trước đó, ông đã từng giúp Chelsea vô địch vào các năm 2005, 2007 và 2015. Thành tích này giúp “Mr Special” san bằng kỷ lục về số lần vô địch đấu trường này mà cựu HLV Sir Alex Ferguson (M.U) và cố HLV Brian Clough (Nottingham Forest) đã lập được.

Chức vô địch EFL Cup 2016-2017 giúp M.U quân bình kỷ lục về số danh hiệu với đối thủ “không đội trời chung” là Liverpool. Cụ thể, cả 2 đang chia sẻ vị trí dẫn đầu trong danh sách những CLB giàu thành tích nhất bóng đá Anh khi cùng có 41 danh hiệu. Tiếp theo lần lượt là Arsenal (29 danh hiệu), Chelsea (21 danh hiệu) và Aston Villa (20 danh hiệu).

Với cá nhân tiền đạo Ibrahimovic, đây cũng chính là danh hiệu thứ 30 trong sự nghiệp của anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem