Vợ Kim Jong-un từng tham gia nhiều sự kiện liên Triều?

Thứ bảy, ngày 28/07/2012 06:59 AM (GMT+7)
Dân Việt - Cô Ri Sol-ju – vợ của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un – được cho là trước đây đã từng tới Hàn Quốc biểu diễn và tham gia một số chương trình trao đổi liên Triều.
Bình luận 0

Trong khi chi tiết về thân thế vợ của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un vẫn còn là bí mật thì mới đây, theo một phân tích của hãng thông tấn Yonhap, dựa trên dữ liệu về các sự kiện liên Triều diễn ra từ năm 2000 đến nay, nhiều khả năng vị đệ nhất phu nhân đã từng tới Hàn Quốc và gặp gỡ một số nhân vật quan trọng.

img
Cô gái có tên Ri Sol-ju tham gia đội cổ vũ của CHDCND Triều Tiên trong Giải Điền kinh châu Á năm 2005. Ảnh: EPA

Theo đó, vào tháng 9.2005, một cô nữ sinh 17 tuổi cũng có tên Ri Sol-ju đã cùng đoàn Triều Tiên tham dự giải Điền kinh châu Á lần thứ 16 tổ chức tại Incheon, Hàn Quốc. Đoàn Triều Tiên khi đó gồm 124 người, bao gồm cả các vận động viên và đội cổ vũ. Cô nữ sinh Ri đã hát song ca cùng một thành viên khác trong đoàn là Ryu Byeol-rim tại một sân vận động ở Incheon.

Bề ngoài của cô nữ sinh họ Ri từng tới Incheon năm đó có nhiều nét tương đồng với đệ nhất phu nhân Triều Tiên hiện tại. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc vẫn chưa xác nhận hai người này là một.

Không chỉ vậy, trước Giải Điền kinh châu Á năm 2005, người ta cũng từng nhìn thấy một nữ sinh tên là Ri Sol-ju trong một sự kiện trồng cây vì tình hữu nghị giữa thanh niên hai miền Triều Tiên. Khi đó, cô nữ sinh này mặc một bộ đồng phục màu xanh và đeo khăn quàng đỏ. Sự kiện trên do tổ chức Chữ thập Đỏ hai nước tổ chức tại tỉnh Kangwon, Triều Tiên, vào tháng 3.2003.

Năm 2004, một nữ sinh Triều Tiên cũng có tên Ri Sol-ju đã tham gia cuộc đối thoại giáo viên liên Triều tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang của Triều Tiên.

Ông Kim Yong-hyun – chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Dongguk ở Seoul (Hàn Quốc) – nhận định: “Nếu thông tin phu nhân Ri từng tới Hàn Quốc và gặp gỡ một số nhân vật quan trọng được xác nhận thì đó là một tín hiệu tích cực. Ít nhất, cô cũng từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, và sự cởi mở của cô cũng có thể tác động đến quyết sách của nhà lãnh đạo Kim Jong-un”.

Theo Yonhap

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem