Võ Mạnh Cường
-
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa bị khởi tố. Cơ quan An ninh điều tra trước đó đã làm việc với ông Trương Quốc Cường liên quan đến việc không dừng lưu hành các thuốc mang nhãn mác của Công ty Health 2000 Canada tại thời điểm năm 2014.
-
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định bị can Nguyễn Lê Xuân Khang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Tuy nhiên, Khang đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên quyết định truy nã.
-
Thực tế tại phiên tòa cho thấy, trước giờ Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án, vẫn phát sinh tranh cãi nảy lửa giữa một bên là Viện Kiểm sát (VKS), HĐXX với một bên là luật sư bào chữa cho các bị cáo, đại diện Bộ Y tế, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Chưa bao giờ, tranh cãi “thuốc thật” và “thuốc giả” lại nóng bỏng như bây giờ, trong vụ án này.
-
Ngày 27/9, phiên toà xét xử vụ 12 đối tượng liên quan đến Công ty cổ phần VN Pharma nhập khẩu thuốc ung thư giả vào VN bước sang phần tranh luận giữa các luật sư với Viện Kiểm sát. Thật bất ngờ, các luật sư biện hộ cho các cựu sếp lớn của VN Pharma đều đồng loạt cho rằng “không có chuyện thuốc giả” trong vụ án này.
-
HĐXX phiên phúc thẩm vụ án VN Pharma cho rằng bản án sơ thẩm còn nhiều điều cần phải điều tra lại, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên đã tuyên huỷ bản án này và trả hồ sơ điều tra lại
-
Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại để đánh giá toàn diện vụ án, tránh bỏ lọt tội phạm.
-
“Hành vi nâng khống giá thuốc hơn 100 tỷ đồng của VN Pharma có dấu hiệu tội trốn thuế. Rất tiếc, cơ quan điều tra không làm tới và bỏ qua tội danh này", luật sư phân tích.
-
Bất ngờ quay lại xét hỏi thay vì tuyên án, tòa làm rõ việc Bộ Y tế cấp phép sai; VN Pharma chi tiền hoa hồng cho bác sĩ, làm giả con dấu đối tác…
-
Lần đầu tiên đại diện Bộ Y tế trả lời công khai tại tòa. Đại diện Bộ này cho rằng việc cấp phép cho Công ty VN Pharma nhập khẩu lô thuốc H-Capita vào Việt Nam cũng như cho Công ty Helix là đúng quy trình.
-
“Nếu có hủy án để điều tra lại thì việc tại ngoại của các bị cáo có thể dẫn đến sự thông cung, ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án nên tòa đã ra lệnh bắt”, luật sư nhận định.