Vô sinh mới biết mắc bệnh "vùng kín" lại điều trị qua quýt

Diệu Linh Chủ nhật, ngày 07/07/2024 08:57 AM (GMT+7)
Cưới vợ 1 năm không có con, người chồng đi khám mới phát hiện mắc bệnh "vùng kín" dẫn đến vô sinh.
Bình luận 0

Bác sĩ Thái Xuân Thủy, chuyên khoa Nam học, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) chia sẻ, bác sĩ từng điều trị cho một bệnh nhân nam bị viêm mào tinh hoàn nhưng lại không điều trị dứt điểm, dẫn đến vô sinh. 

Bệnh nhân sinh năm 1999, người dân tộc thiểu số sống tại huyện Bình Liêu (Quảng Ninh). Theo lời bệnh nhân kể lại, trước khi kết hôn, bệnh nhân bị sưng đau tinh hoàn phải kèm theo sốt nóng nhưng không đi khám. 

Khi nghe bệnh nhân kể, chị họ đang bán thuốc tây ở xã đã "kê đơn, bốc thuốc" cho uống 2 tuần, sau đó vùng kín không còn bị sưng đau, bất thường nữa. 

Sau đó, bệnh nhân cưới vợ, tuy nhiên 1 năm quan hệ tình dục bình thường nhưng không có con. Bệnh nhân đã đến Bệnh viện Bãi Cháy khám. Các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có mào tinh hoàn xơ cứng sau điều trị viêm, kết quả tinh dịch đồ không có tinh trùng. 

Vô sinh vì viêm mào tinh hoàn không điều trị dứt điểm- Ảnh 1.

Nam giới ở mọi lứa tuổi đều có thể bị viêm mào tinh hoàn. (Một ca phẫu thuật nam khoa tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh BVCC)

"Một trường hợp mắc bệnh có thể điều trị khỏi, không để lại hậu quả, tuy nhiên do chủ quan, bệnh nhân không đi khám và điều trị dứt điểm, dẫn đến hậu quả nặng nề", bác sĩ Thủy chia sẻ. 

Theo bác sĩ Thủy, viêm mào tinh hoàn (Epididymitis) là tình trạng viêm ống cuộn (mào tinh hoàn) ở phía sau tinh hoàn có chức năng lưu trữ và mang tinh trùng. Nam giới ở mọi lứa tuổi đều có thể bị viêm mào tinh hoàn. 

Bệnh hay gặp ở nam giới từ 18 – 50 tuổi, có thể ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của nam giới vì đây là nhóm tuổi sinh sản chủ yếu. 

Nguyên nhân gây viêm mào tinh hoàn

Bác sĩ Thủy cho biết, nguyên nhân viêm mào tinh hoàn bao gồm: 

- Bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs): Bệnh lậu và chlamydia là những nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm mào tinh hoàn ở nam giới trẻ tuổi, đang hoạt động tình dục.

- Các bệnh nhiễm trùng khác: Vi khuẩn từ nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc tuyến tiền liệt có thể lây lan từ vị trí bị nhiễm trùng đến mào tinh hoàn. Ngoài ra, nhiễm virus, chẳng hạn như virus quai bị, có thể dẫn đến viêm mào tinh hoàn.

- Nước tiểu trong mào tinh hoàn: Tình trạng này xảy ra khi nước tiểu chảy ngược vào mào tinh, có thể do bê vác nặng hoặc rặn mạnh.

- Chấn thương: Chấn thương ở háng có thể gây viêm mào tinh hoàn.

- Bệnh lao: Hiếm khi, viêm mào tinh hoàn có thể do nhiễm trùng lao.

"Với trường hợp bệnh nhân mắc viêm mào tinh hoàn do nhiễm trùng thì sẽ được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Việc điều trị cần được áp dụng cho cả bạn tình. 

Với bệnh nhân có apxe thì phải được chữa bằng phương pháp phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ mào tinh hoàn. Phẫu thuật cũng có thể được xem xét nếu bệnh viêm mào tinh hoàn là do tiềm ẩn các khuyết tật về thể chất, nhưng nhiều người tiếp tục bị đau tức vùng bìu mạn tính sau viêm mào tinh hoàn.

Với bệnh nhân mắc viêm mào tinh hoàn thì thường phải trải qua những cơn đau dữ dội và cảm giác khó chịu đáng kể. 

Để giảm các triệu chứng có thể thử những cách sau: tăng cường dành thời gian nghỉ ngơi trên giường, nâng cao bìu. Đặc biệt, không có quan hệ tình dục cho đến khi nhiễm trùng được chữa khỏi hoàn toàn", bác sĩ Thủy khuyến cáo. 

Theo bác sĩ Thủy, nếu không được điều trị dứt điểm, bệnh viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn có thể dẫn đến áp xe hoặc viêm mủ ở bìu, có thể vỡ, rò ra da; Nhồi máu tinh hoàn do phù nề làm hạn chế lưu lượng dòng máu chảy; Vô sinh thứ phát; Teo tinh hoàn, suy sinh dục.

Viêm nhiễm làm giảm chất lượng tinh trùng và thay đổi tinh dịch. Tinh trùng bị giảm số lượng và chất lượng có thể trực tiếp do viêm nhiễm hoặc gián tiếp do môi trường sống (tinh dịch) bị ảnh hưởng.

Viêm nhiễm nếu không được điều trị thích hợp có thể dẫn đến tắc ống dẫn tinh. Mặc dù tinh hoàn có thể sinh tinh trùng nhưng do tắc nên tinh trùng không thể ra ngoài. Hậu quả là trong tinh dịch không có tinh trùng.

"Vì viêm mào tinh hoàn có thể gây nhiều biến chứng, trong đó có vô sinh nên khi nam giới bị bệnh viêm mào tinh hoàn cần phải đi khám và điều trị kịp thời để tránh xảy ra những điều đáng tiếc", bác sĩ Thủy chia sẻ. 

Vô sinh vì viêm mào tinh hoàn không điều trị dứt điểm- Ảnh 2.

Để phòng ngừa bệnh viêm mào tinh hoàn, nam giới không quan hệ tình dục bừa bãi và không có nhiều bạn tình khác nhau.

Các biểu hiện viêm mào tinh hoàn

Theo bác sĩ Thủy, bệnh nhân mắc viêm mào tinh hoàn có thể có những biểu hiện sau: Sưng, tấy vùng bìu; Đau tinh hoàn (thường là một bên), cảm giác đau có thể xấu hơn khi đi tiểu; Đi tiểu nhiều lần, tiểu gấp; Đau khi xuất tinh hoặc giao hợp; Có cảm giác ớn lạnh và sốt nhẹ; Sưng hạch bạch huyết ở bẹn; Khó chịu hoặc đau ở vùng xương chậu, vùng bụng dưới; Dương vật có dịch chảy bất thường; Xuất hiện máu trong tinh dịch.

"Với bệnh nhân mắc viêm mào tinh hoàn mãn tính thì biểu hiện đôi khi không được rõ ràng hoặc bị tái phát nhiều lần. 

Để phòng ngừa bệnh viêm mào tinh hoàn, nam giới không quan hệ tình dục bừa bãi và không có nhiều bạn tình khác nhau. Việc có nhiều bạn tình khác nhau sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tình dục dễ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm trong đó có viêm mào tinh hoàn.

Giữ vệ sinh bộ phận sinh dục để tránh sự xâm nhập và phát triển của vi khuẩn; Chú ý chế độ ăn uống, ăn uống đầy đủ chất và không nên ăn quá nhiều đồ cay nóng; Không nên nhịn tiểu quá lâu, gây ảnh hưởng đến vùng bàng quang và chức năng của thận; Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Bệnh viêm mào tinh hoàn là một bệnh tương đối nguy hiểm ở nam giới. Tuy nhiên nếu phát hiện sớm và được điều trị đúng, kịp thời thì bệnh có khả năng chữa khỏi rất cao. Vì vậy, việc nhận biết các dấu hiệu mắc bệnh sớm để điều trị là bước rất quan trọng, đặc biệt là biểu hiện sưng đau vùng bìu", bác sĩ Thủy khuyến cáo. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem