Võ Tắc Thiên là hoàng đế nhưng lại đòi hợp táng cùng chồng: Vì sao?

Thứ sáu, ngày 21/01/2022 14:33 PM (GMT+7)
Trái với Võ Tắc Thiên, những hoàng đế khác luôn cố gắng xây dựng cho mộ phần của mình thật khang trang, lộng lẫy. Vậy tại sao nữ hoàng đế này lại có quyết định khó hiểu như vậy?
Bình luận 0

Võ Tắc Thiên là nữ hoàng đế duy nhất được thừa nhận của lịch sử Trung Quốc. Do đó, có thể nói bà chính là người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử phong kiến mấy nghìn năm của đất nước này. Thế nhưng, Võ Tắc Thiên lại có 1 quyết định khiến hậu thế không khỏi khó hiểu: Không xây cho bản thân mộ phần riêng mà hợp táng với Đường Cao Tông Lý Trị.

Võ Tắc Thiên làm vậy là vì bà lo nghĩ cho kết cục của bản thân sau khi chết đi. Bởi khi còn tại vị, bà đã làm rất nhiều chuyện ác độc để bảo toàn ngôi vị của mình. Dĩ nhiên, những kẻ mang thù hận với nữ hoàng đế này nhiều vô kể.

Võ Tắc Thiên là hoàng đế nhưng nhất mực đòi hợp táng cùng chồng: Tính đường lui cho mình - Ảnh 1.

Những hành vi ác độc khi tại vị của chính bản thân là nguyên nhân khiến Võ Tắc Thiên muốn hợp táng. (Ảnh:Baidu)

Sự độc ác của Võ Tắc Thiên đã đi vào lịch sử với những câu chuyện khiến hậu thế phải rùng mình. Để thuận lợi đăng cơ ngôi vị hoàng đế, Võ Tắc Thiên không ngần ngại dồn những người thân ruột thịt của mình vào con đường chết: Cháu gái, cháu trai, thậm chí là cả con gái, con trai.

Khi đã giành được ngôi vị, để trừng trị những kẻ uy hiếp đến quyền lực của bản thân, Võ Tắc Thiên đã thực thi những chính sách độc tài. Điều này đã khiến cho thảm cảnh máu chảy đầu rơi xảy ra. Chính sách độc tài của Võ Tắc Thiên quả thật đã giúp bà củng cố được ngai vàng, nhưng đồng thời nó cũng khiến hình ảnh của nữ hoàng đế này trở nên đáng sợ trong mắt hậu thế.

Theo ghi chép trong cuốn "Chính truyện Võ Tắc Thiên" của tác giả Lâm Ngữ Đường, nữ hoàng đế duy nhất của lịch sử phong kiến Trung Quốc này đã giết sạch hàng nghìn dòng họ, gia tộc và 5 vị tể tướng đứng đầu trong hàng ngũ quan lại. Chính vì khi còn tại vị Võ Tắc Thiên đã làm quá nhiều chuyện thất đức như vậy nên bà không thể không lo nghĩ về vấn đề này.

Võ Tắc Thiên hiểu rằng, 1 điều hiển nhiên là, sau khi mình chết đi, ngôi báu sẽ lại về tay của con cháu nhà Đường. Như vậy, nếu nữ hoàng đế xây dựng riêng cho mình nơi an nghỉ thì dựa vào tài lực của hậu duệ nhà họ Võ, liệu có thể bảo toàn cho thi thể Võ Tắc Thiên mãi mãi nguyên vẹn, không bị đào mộ đốt xác?

Võ Tắc Thiên là hoàng đế nhưng nhất mực đòi hợp táng cùng chồng: Tính đường lui cho mình - Ảnh 2.

Tấm bia mộ không chữ của Võ Tắc Thiên. (Ảnh: Baidu)

Với số lượng kẻ thù nhiều không đếm xuể, e rằng điều này là không thể! Do đó, chỉ có cách hợp táng với tiên đế Lý Trị, Võ Tắc Thiên mới có thể bảo toàn cho sự an nghỉ của mình sau khi mất đi được.

Sau khi thoái vị và truyền ngôi cho con trai Lý Hiển, Võ Tắc Thiên đã bày tỏ mong muốn được hợp táng với tiên đế Lý Trị. Tuy nhiên, mong muốn này của Võ Tắc Thiên đã nhận phải sự phản đối dữ dội từ phía các đại thần trong triều đình.

Bởi vì, dù sao bà cũng từng làm hoàng đế, tại sao không thể tự xây dựng phần mộ cho riêng mình? Hơn nữa, tại thời điểm đó, việc hợp táng đã bị cấm từ lâu, do đó nguyện vọng của nữ hoàng đế họ Võ là không hợp quy tắc.

Đối mặt với sự phản đối, khuyên ngăn từ các đại thần, Võ Tắc Thiên cũng không vì vậy mà từ bỏ. Bà đã kiên trì đến cùng trong việc thuyết phục con trai Lý Hiển và cuối cùng được Lý Hiển đồng ý. Ngày 16/2/705 sau CN, Võ Tắc Thiên qua đời, bà được hợp táng với Lý Trị tại Càn Lăng và được lập 1 tấm văn bia không chữ.

PV (Theo Pháp luật và Bạn đọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem