Voi du lịch Đắk Lắk chết vì làm việc quá sức

Thứ năm, ngày 11/04/2013 09:38 AM (GMT+7)
Ông Y Glư Bkrông vào tiểu khu 485 (thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Yok Đôn) để dẫn voi Buôn Nhang của mình về chở khách thì phát hiện voi chết từ lúc nào. Voi Buôn Nhang năm nay đã 63 tuổi.
Bình luận 0

Ngày 10.4, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết nguyên nhân voi cái Buôn Nhang chết là do đã già nhưng vẫn phải phục vụ du lịch quá sức.

Trước đó, sáng 9.4, ông Y Glư Bkrông (trú xã Krông Na, huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk) vào tiểu khu 485 (thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Yok Đôn) để dẫn voi Buôn Nhang của mình về chở khách thì phát hiện voi chết từ lúc nào. Voi Buôn Nhang năm nay đã 63 tuổi.

img
Voi Buôn Nhang chết do đã già nhưng vẫn phải phục vụ du lịch quá sức

Như vậy, đây là con voi nhà thứ 2 chết trong vòng 2 tháng qua. Ngày 11.2, con voi cái 35 tuổi có tên H'plo (thuộc sở hữu của Trung tâm Du lịch Bản Đôn, Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk) cũng chết do phục vụ du lịch quá sức.

Theo Người lao động

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem