• Nhiều khách du lịch và người dùng chương trình Google Earth hoài nghi, một cấu trúc hình xoắn ốc khổng lồ xuất hiện trong sa mạc Ai Cập có thể là dấu vết của người ngoài hành tinh để lại trên Trái đất.
  • Tận dụng thời gian rảnh rỗi của dịp Tết, bạn có thể biến ngôi nhà của mình thành một không gian mới mẻ.
  • (Dân Việt) - Ốc hương là món ăn cao cấp. Thị trường ốc hương luôn sôi động, có bao nhiêu cũng hết. Vì vậy, nếu có đủ điều kiện, bà con ta nên nghĩ tới việc nuôi ốc hương.
  • Dân Việt - Cuối tuần vừa qua, một tòa tháp “xoắn tít” làm bằng ống thép màu đỏ vừa được khánh thành. Tòa tháp này nằm gần sân vận động Olympic mới ở thủ đô London, Anh.
  • (Dân Việt) - Ngày 31.7, BS-TS Hà Vinh - Trưởng khoa Nhi B BV Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) cho biết, số trẻ mắc bệnh nhiễm trùng đường ruột (chủ yếu là tiêu chảy) tới khám đang có xu hướng tăng lên. Điều này khá nguy hiểm vì tiêu chảy sẽ dẫn tới suy dinh dưỡng và ngược lại. Vòng luẩn quẩn này được gọi là “vòng xoắn chết người” bởi nếu tình trạng kéo dài cuối cùng sẽ dẫn đến tử vong.
  • Dân Việt - Ngày 18.7, tin từ Bảo tàng tỉnh Đăk Lăk cho biết vừa phát hiện một chiếc trống đồng có niên đại khoảng 2.000- 2.500 năm tại huyện Ea Kar.
  • (Dân Việt) - "Trong số hàng triệu người đã và đang mắc lao tại Việt Nam thì đa số là nông dân. Đây chính là vòng xoắn của đói nghèo nếu như người dân không biết phòng ngừa và kịp thời điều trị sớm bệnh lao".
  • Thực phẩm càng tươi mới, nguyên vẹn thì càng tốt. Không nên mua thịt, cá xay trước hay nạo sẵn, rau hoặc trái cây làm sẵn hoặc dập nát. Sau khi mua về phải ngâm rửa kỹ với nước muối pha loãng