VPF và nhiệm vụ hạn chế tiêu cực: Phải “sạch” từ ông bầu

Thứ năm, ngày 03/05/2012 06:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chỉ ít lâu sau khi VPF và các ông bầu V.League và hạng Nhất “cắt máu ăn thề” chống tiêu cực, vòng 15 V.League 2012 đã “bốc mùi” tiêu cực.
Bình luận 0

Thua bất thường

Sau 90 phút đọ sức giữa chủ nhà V.Hải Phòng-HAGL, không ít người đã đặt câu hỏi: Có hay không việc bóng của bầu Đức - Phó Chủ tịch HĐQT VPF cố tình “buông”? Cần nhớ, tại V.League 2004, Hải Phòng từng “lội ngược dòng” thành công, đẩy suất rớt hạng cho Thể Công vào phút chót nhờ quả phạt đền hỏng ăn của Kiatisuk (HAGL) trên sân Lạch Tray.

img
 

Và trước trận thua V.Hải Phòng cuối tuần qua, HAGL đang có phong độ rất ấn tượng để trở lại cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 2012. Còn thầy trò HLV Lê Thụy Hải lại bị dồn vào thế đường cùng, nếu không thắng, họ sẽ tiến rất gần tới tấm vé rớt hạng khi các đội cùng nằm trong tốp đèn đỏ như CS.Đồng Tháp, K.Kiên Giang đều có đủ 3 điểm.

Trao đổi với NTNN chiều qua (2.5), ông Vương Tiến Dũng - cựu HLV V.Hải Phòng và là người gắn bó máu thịt với Thể Công trong sự nghiệp cầu thủ, HLV cho biết:

“Rất khó để nói trận đấu có “mùi” hay không. Dưới góc độ chuyên môn, tôi nhận thấy HAGL đã chơi một trận đấu rất tệ đến bất thường. Tôi nghĩ, mọi chuyện đều từ ông chủ, lãnh đạo đội bóng mà ra cả, chứ hiếm có việc cầu thủ móc ngoặc với nhau.

Chuyện V.League được nhà cái quốc tế ra kèo cá cược thì cũng có từ lâu rồi. Nhưng theo tôi biết, cầu thủ Việt Nam chỉ quan tâm tới bóng đá quốc tế nên rất ít bị ảnh hưởng”.

img
Trang web cá cược quốc tế có lẽ cũng chào thua V.League vì tiêu cực.

Ý kiến của ông Dũng cũng có điểm chung với các ông bầu VPF khi bầu Kiên từng khẳng định: “Chúng tôi đã nói với Chủ tịch các CLB hạng Nhất, V.League là trách nhiệm đầu tiên trong việc phòng chống, hạn chế tiêu cực thuộc về chính Chủ tịch các CLB. Phải làm tốt việc nhà mình thì mới hy vọng giải tốt lên được”.

Đội tiêu cực có thể bị loại khỏi giải

Thực tế, việc các ông bầu giải hạng Nhất, V.League dưới sự chủ trì của VPF đã cam kết tập trung hết sức để chống tiêu cực là tín hiệu đáng mừng. Tổng cục II (Bộ Công an) cũng đã phê duyệt kế hoạch phòng chống tiêu cực trong bóng đá. Nhưng điều mà dư luận quan tâm là những cá nhân, đội bóng có biểu hiện tiêu cực sẽ bị xử lý mạnh tay ra sao?

Với những biểu hiện thi đấu thiếu tích cực, mắc sai lầm ngớ ngẩn trong các trận đấu gặp chủ nhà K.Khánh Hòa (vòng 7), Hà Nội T&T (vòng 12), V.Hải Phòng (vòng 14), SLNA (đầu bù vòng 13), một số trụ cột của Sài Gòn FC (ảnh lớn) đã bị đưa vào “tầm ngắm” của lực lượng an ninh.

Về vấn đề này, ông Phạm Ngọc Viễn - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF kiêm Tổng Giám đốc VPF cho biết:

“Mọi hình thức xử phạt đối với tập thể, cá nhân liên quan tới tiêu cực đều được ghi rõ trong Quy định về kỷ luật của VFF. Chúng tôi đã ký kết biên bản hợp tác với cơ quan an ninh và họ sẽ vào cuộc quyết liệt để mang tới cho người hâm mộ những trận đấu sạch. Mọi biện pháp nghiệp vụ của cơ quan an ninh đều được giữ kín để thuận lợi cho công việc điều tra”.

Theo Điều 54 Quy định về kỷ luật của VFF, cá nhân, đội bóng có hành vi dàn xếp tỷ số sẽ bị xử rất nặng: “… Huỷ bỏ kết quả trận đấu và phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Tuỳ theo mức độ mà đội bóng bị trừ điểm. Trường hợp nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần có thể phải chịu hình thức kỷ luật khác theo Điều 5 (loại khỏi giải, chuyển xuống thi đấu hạng thấp hơn…).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem