VTV được ưu tiên, VPF vào thế "cô độc"

Thứ năm, ngày 08/03/2012 07:57 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Xung quanh những tranh cãi liên quan tới bản quyền truyền hình, để tiếp tục chứng tỏ thiện chí, AVG vừa quyết định nhượng bộ thêm một bước.
Bình luận 0

Theo đó, ngoài việc đồng ý chia sẻ thương quyền truyền hình bóng đá (40% cho VTV, 30% cho VTC, 30% cho AVG), AVG - VTV - VTC cũng đã thống nhất tăng giá trị của bản hợp đồng từ 6 tỷ đồng/năm, lũy tiến 10% lên thành 10 tỷ đồng/năm, lũy tiến 10%.

Đồng thời, VTV sẽ được chọn 1 trận/vòng đấu và 6 trận đấu còn lại sẽ được các đài tiến hành theo phương thức bốc thăm.

Nói cách khác, AVG-VTV-VTC đã đạt được những thỏa thuận bước đầu và điều đó cũng đẩy VPF vào thế “cô độc” trong cuộc chiến thương quyền truyền hình các giải bóng đá Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem