Từ vụ 2 học sinh co giật, khó thở: Công an khuyến cáo phụ huynh

Khánh Linh Thứ hai, ngày 28/11/2022 14:54 PM (GMT+7)
Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh vừa đưa ra khuyến cáo với học sinh, phụ huynh sau sự việc 2 học sinh co giật, khó thở, hai em này trước đó ăn kẹo của người lạ.
Bình luận 0

2 học sinh chuẩn bị xuất viện

Ngày 28/11, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc 2 học sinh lớp 6 bị co giật, khó thở. 2 học sinh này kể, có ăn kẹo của một người đàn ông lạ mặt trước cổng trường.

2 nạn nhân là B.N.K.A và N.D.P, học sinh lớp 6 Trường THCS thị trấn Tân Châu.

Một lãnh đạo UBND huyện Tân Châu cho hay, trước khi xảy ra sự việc, 2 học sinh này có ăn sáng với mì tôm và chân gà bách thảo tại căng tin nhà trường.

Vụ 2 học sinh co giật, khó thở khi nói ăn kẹo từ người lạ: Căn tin trường bán 77 gói chân gà - Ảnh 1.

Nam sinh tên P. thời điểm được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh BV

Qua kiểm tra tại căng tin, cơ quan chức năng xác định, căng tin này đã bán tổng cộng 77 gói chân gà bách thảo. Liên quan đến vụ việc trên, Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Tân Châu cũng đã kiểm tra về vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong đó có các cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, hiện tại UBND huyện Tân Châu vẫn chưa nhận được kết quả xét nghiệm nên hiện chưa xác định được cụ thể nguyên nhân do đâu xảy ra sự việc trên.

Về tình hình sức khỏe của 2 học sinh trên, sau khi được đưa đi cấp cứu lần 2, cả 2 đã được chuyển xuống bệnh viện ở TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Sáng 27/11, đoàn công tác của UBND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cũng đã đến bệnh viện để thăm hỏi, nắm tình trạng sức khỏe của 2 học sinh. Lãnh đạo UBND huyện cho biết, hiện sức khỏe của cả 2 học sinh ổn định, cười đùa, nói chuyện tốt. Trong ngày hôm nay 28/11, cả 2 chuẩn bị được xuất viện.

Công an huyện Tân Châu khuyến cáo

Thời gian qua, công an tại một số địa phương đã phát hiện một số vụ việc bán nước ép xoài, sô cô la có chứa chất ma tuý tại các điểm trường học.

Thủ đoạn của loại tội phạm này là pha trộn, đóng gói ma tuý dưới dạng thực phẩm chức năng, kẹo, đồ uống như: trà giảm cân, nước xoài, nước vui, bột vui, nước nho, trà chanh, nước tăng lực, bánh cần sa, cỏ mỹ, thuốc lá điện tử… để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và dễ dàng xâm nhập vào giới trẻ.

Trước diễn biến tình hình trên, Công an huyện Tân Châu khuyến cáo người dân không nên sử dụng các loại thực phẩm, đồ uống không rõ nguồn gốc.

Các bậc cha mẹ cần phối hợp với nhà trường quản lý thời gian, giờ giấc học tập, sinh hoạt của học sinh; cần kiểm soát việc ăn uống, sử dụng các loại thực phẩm, kẹo bánh của con em mình, nhất là ở những nơi công cộng hay hàng rong tại các điểm trường; luôn chú ý cảnh báo cho con những tác hại của ma tuý.

Đối với nhà trường, cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền về phòng chống ma tuý dưới nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt là các hội thi sân khấu hóa; phát động phong trào tố giác, xây dựng và tổ chức đường dây nóng tiếp nhận, xử lý tin có liên quan đến công tác phòng, chống ma tuý trong nhà trường; tổ chức cho tập thể học sinh, cán bộ, giáo viên kí cam kết thực hiện phòng, chống ma tuý; thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ… nhằm thu hút học sinh vào các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh.

Với các học sinh hãy nói không với ma túy và các chất gây nghiện. Không sử dụng thuốc lá, rượu, ma tuý; không vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng ma tuý; không để bạn bè, kẻ xấu rủ rê, lôi kéo, ép buộc uống rượu, hút thuốc, tiêm chích ma tuý, nếu bị ép buộc hãy nhanh chóng báo cho nhà trường, gia đình, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Bên cạnh đó, cần đề cao cảnh giác khi người lạ cho qua, bánh kẹo, thức uống… hoặc nhờ chuyển đồ, quà mà chưa rõ nguyên nhân, nguồn gốc; thường xuyên tìm hiểu, cập nhật thông tin về các loại ma túy phổ biến hiện nay và tác hại của nó; không mua ma tuý tổng hợp "đội lốt" các loại nước ép trái cây, bánh kẹo các loại…

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng sớm 24/11, 2 học sinh trên ăn sáng là mì tôm và chân gà bách thảo tại căng tin nhà trường. Sau đó, cả 2 ra ngoài cổng trường và được 1 người đàn ông khoảng 60 tuổi đi bộ, mặc quần short đến đầu gối nói với K.A. là quen biết với ông, bà cha mẹ của K.A. Người đàn ông này cho 2 học sinh kẹo và cả 2 nhận, ăn sau đó vào lớp học.

Đến khoảng 10 giờ 20 cùng ngày, cả 2 học sinh có dấu hiệu mệt, co giật, khó thở, được nhà trường tiến hành sơ cứu và liên hệ với phụ huynh học sinh đưa các em vào Trung tâm Y tế huyện Tân Châu cấp cứu và cho về nhà vào chiều 24/11. Tuy nhiên, đến 20 giờ 20 cùng ngày, nam sinh P lên cơn co giật và được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tân Châu điều trị.

Đến 21 giờ 30, bệnh nhân P được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh để theo dõi và tiếp tục điều trị. Riêng nữ sinh K.A, sáng 25/11, tiếp tục nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Tân Châu và chuyển Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem