Vụ 3 học sinh mất tích trên sông Ba: Giăng lưới, xả nước “đón lõng”

Lê Kiến Thứ bảy, ngày 10/03/2018 18:46 PM (GMT+7)
Ngành chức năng và chính quyền địa phương vẫn chưa tìm thấy 3 nam sinh mất tích khi đi tắm ở sông Ba. Hiện giải pháp tình thế được đưa ra là giăng lưới ngang dòng sông, kết hợp xả nước đập thủy điện để tìm kiếm.
Bình luận 0

Đến 17h chiều 10.3, ông Hoàng Văn Trìu - Chủ tịch UBND xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa, Gia Lai) xác nhận, vẫn chưa tìm thấy 3 em học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Ia Rsươm) mất tích khi đi tắm ở sông Ba. Ba em học sinh mất tích gồm: Đ.H.T.T, T.M.L, Đ.M.L, cùng sinh năm 2003.

img

Hàng trăm người tìm kiếm dọc sông Ba nhưng chưa tìm thấy 3 em học sinh mất tích.

Theo ông Trìu, cả ngày nay, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng đã tích cực đi dọc theo dòng sông truy tìm nhưng không thấy tung tích nạn nhân. Do khu vực các em học sinh mất tích được xác định ở hạ du của thủy điện Đắk Srông 3A, Đắk Srông 3B nên lực lượng cứu hộ đã đưa ra giải pháp giăng lưới để tiếp tục tìm kiếm. Dự kiến, tối nay, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) cùng các ban ngành địa phương sẽ dùng lưới giăng ngang dòng sông Ba, đồng thời kết hợp với nhà máy thủy điện cho xả nước mạnh nhằm “đón lõng” ở vị trí lưới.

img

Lực lượng cứu hộ sẽ giăng lưới kết hợp với xả nước từ nhà máy thủy điện để tìm kiếm 3 em học sinh mất tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem