Vụ 4 ngư dân bị bắn trọng thương: 1 thuyền viên vẫn hôn mê

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 25/07/2017 11:28 AM (GMT+7)
Tàu cá của ngư dân Bình Định khai thác hải sản tại vùng biển cách Côn Đảo khoảng 132 hải lý về hướng Đông Nam thì bất ngờ bị lực lượng hải quân Indonesia bắn làm 4 người trọng thương.
Bình luận 0

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, lúc 21h ngày 22.7, tàu cá BĐ 31153 TS (do bà Hồ Thị Tuyết Nga, trú thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, Bình Định làm chủ; ông Nguyễn Thanh Ngọc, trú cùng địa phương làm thuyền trưởng) có 6 thuyền viên đang khai thác hải sản tại vùng biển cách Côn Đảo khoảng 132 hải lý về hướng Đông Nam, bất ngờ bị lực lượng hải quân Indonesia bắn làm 4 thuyền viên bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng là Nguyễn Văn Dũng, Trần Văn Cường.

Lúc 0h15 ngày 24.7, tàu cá BĐ 31153 TS được tàu Kiểm ngư 0234 dẫn đường, cập cảng Bến Đồn, huyện Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu). Sau khi cập cảng, 2 ngư dân Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, ở xã Cát Hải, huyện Phù Cát) và Nguyễn Văn Cường (SN 1973, trú phường Hoàng Nam, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) bị thương ở ngực và đùi trái đã được đưa về Trung tâm Y tế huyện Côn Đảo để cấp cứu. Trưa cùng ngày, hai ngư dân bị trúng đạn đã được đưa bằng máy bay từ Côn Đảo về TP.HCM để cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

img

4 ngư dân bất ngờ bị bắn trọng thương khi đang khai thác trên biển. Ảnh minh họa

Sáng nay (25.7), trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Công Bình (bố của thuyền trưởng Ngọc) cho biết: “Tôi vừa vào TP.HCM sáng nay, hiện tại 2 thuyền viên bị thương nặng là Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Văn Dũng đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật”.

Theo ông Bình, thuyền viên Nguyễn Văn Dũng (em ruột thuyền trưởng Ngọc) bị bắn trúng 3 phát ở chân, đùi, hông. Hiện tại, thuyền viên Dũng đã được các bác sĩ mổ xong và tỉnh lại, sức khỏe dần ổn định.

“Trong khi đó, thuyền viên Nguyễn Văn Cường đang nằm phòng cấp cứu, hôn mê. Các thuyền viên còn lại đang trong tình trạng lo lắng, hoảng sợ”, ông Bình cho biết.

Lãnh đạo Sở NNPTNT Bình Định cho biết, đã nắm được thông tin ban đầu của vụ việc, hiện tại các ngư dân bị thương vẫn đang được điều trị tại TP.HCM. Sở này sẽ có kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc trên.

Danh sách 6 thuyền viên trên tàu BĐ 31153 TS:

1. Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, ở xã Cát Hải, huyện Phù Cát, Bình Định).

2. Nguyễn Văn Cường (SN 1973, trú phường Hoàng Nam, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định).

3. Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1983, ở xã Cát Hải, huyện Phù Cát, Bình Định).

4. Nguyễn Hoàng Khanh (SN 1987, ở xã Cát Hải, huyện Phù Cát, Bình Định).

5. Lê Quang Trương (SN 1964, ở phường 5, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

6. Dương Quang Thanh (SN 1979, ở xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem