Vụ 63 giáo viên được cử đi học nhưng chưa nhận được kinh phí: Trách nhiệm thuộc về Sở GDĐT Hà Nội?

Tào Nga - Thanh Xuân Thứ sáu, ngày 14/06/2024 16:15 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ "63 giáo viên Hà Nội được cử đi học nhưng chưa nhận được kinh phí", trao đổi với PV Dân Việt, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết: "Do Sở GDĐT Hà Nội giải thích không rõ cho giáo viên. Nếu trường hợp có văn bản hỗ trợ thì do Sở GDĐT làm sai"
Bình luận 0

Sở Nội vụ nói rõ về vụ "63 giáo viên Hà Nội được cử đi học nhưng chưa nhận được kinh phí"

Sau bài "63 giáo viên Hà Nội "kêu cứu" vì được cử đi học nhưng sau 4 năm không thấy tiền trợ cấp" của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo điện tử Dân Việt đăng tải, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản chuyển Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp cùng Sở GDĐT Hà Nội, các bên liên quan xử lý theo quy định. 

Vụ 63 giáo viên được cử đi học nhưng chưa nhận được kinh phí:

Cô Đỗ Thị Hoa, giáo viên Vật lý, Trường THPT Chúc Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội trong ngày bảo vệ luận văn Thạc sĩ. Ảnh: NVCC

Trao đổi với PV báo Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo điện tử Dân Việt chiều 14/6, ông Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh thông tin: "Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng TP.Hà Nội được thành lập nhằm mục tiêu ưu đãi, khuyến khích, trọng dụng nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao để đào tạo, bồi dưỡng công chức và giảng viên thỉnh giảng thuộc thành phố Hà Nội.

Do vậy, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn của Quỹ được quy định rất rõ. Đặc biệt, các cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học phải có quyết định của UBND thành phố do Phó chủ tịch UBND thành phố ký và ghi nội dung được thụ hưởng từ Quỹ này thì mới được hưởng chế độ".

Theo ông Cảnh: "Trường hợp 63 giáo viên được cử đi học năm 2019 mới chỉ được Sở GDĐT Hà Nội quyết định cho đi học thôi. Vì nếu thực hiện hưởng Quỹ phải là quyết định trình hồ sơ đối tượng nào, điều kiện tiêu chuẩn ra sao, hội đồng thẩm định xét duyệt về độ tuổi, điều kiện, yêu cầu, mục tiêu thế nào...

Đây là do Sở GDĐT Hà Nội giải thích không rõ cho giáo viên. Nếu trường hợp có văn bản hỗ trợ thì do Sở GDĐT làm sai".

Ông Cảnh cũng thông tin: "Hiện nay Quỹ này đã dừng lại không chi trả nữa. Sắp tới sẽ có chính sách khuyến khích, trọng dụng nhân tài khác, tuy nhiên phải chờ quy định mới được ban hành".

Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội cũng cho biết, đã có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội liên quan đến nội dung này. 

Trong công văn của Sở Nội vụ Hà Nội nêu rõ: "HĐND TP.Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 29/2002/NQ-HĐ ngày 19/7/2002 quy định tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, trong đó "giao UBND TP xây dựng và thực hiện chính sách ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học trẻ, chuyên gia giỏi, người có trình độ tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô".

Vụ 63 giáo viên được cử đi học nhưng chưa nhận được kinh phí:

Một phần nội dung trong công văn Sở Nội vụ gửi UBND Hà Nội, đồng thời gửi Báo Nông Thôn Ngày Nay. Ảnh: CMH

Trên cơ sở đó, UBND TP đã ban hành quyết định số168/2002/QĐ-UBND ngày 19/7/2002 về việc quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao; Quyết định số 93/2003/QĐ-UB ngày 05/8/2003 về việc thành lập Quỹ Ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô - thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao (gọi tắt là Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng TP. Hà Nội).

Sở Nội vụ cho biết: "Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng TP.Hà Nội được thành lập nhằm mục tiêu ưu đãi, khuyến khích, trọng dụng nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao để đào tạo, bồi dưỡng công chức và giảng viên thỉnh giảng thuộc thành phố Hà Nội. Vì vậy, quyết định cử đi đào tạo sau đại học của UBND TP là căn cứ pháp lý để Quỹ ưu đãi và khuyến khích đào tạo tài năng thành phố Hà Nội chi trả kinh phí hỗ trợ".

Đối với 63 giáo viên Hà Nội đến nay chưa được hỗ trợ kinh phí theo phản ánh của những giáo viên này, công văn do Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh ký cho biết: "63 trường hợp là viên chức của Sở GDĐT chưa được UBND TP quyết định cử đi học do đó không thuộc đối tượng được hưởng kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học từ nguồn Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng TP.Hà Nội".

Sở GDĐT Hà Nội chưa phản hồi Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo điện tử Dân Việt 

Vụ 63 giáo viên được cử đi học nhưng chưa nhận được kinh phí:

Công văn xét cấp kinh phí đi học đại học của Sở GDĐT. Ảnh: Giáo viên cung cấp

Là một trong 63 giáo viên trong nhóm được cử đi học năm 2019, cô Đỗ Thị Hoa, giáo viên Vật lý, Trường THPT Chúc Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, nêu ý kiến: "Trên thực tế, giáo viên không nhận được thông báo, hướng dẫn nào của Sở GDĐT Hà Nội về quy trình xét duyệt hồ sơ của thành phố. Chúng tôi hoàn toàn không biết là mình thuộc diện không được hỗ trợ mà có thể Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở GDĐT cũng không biết. 

Bằng chứng ngày 14/2/2020, đại diện Sở GDĐT Hà Nội triệu tập chúng tôi lên hoàn tất hồ sơ để nhận kinh phí hỗ trợ. Nếu Thành phố đã thông báo cho Sở GDĐT Hà Nội về việc này thì Sở triệu tập chúng tôi lên để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ để làm gì? 

Chúng tôi là giáo viên, chịu sự phân công, điều hành trực tiếp từ đơn vị, từ Sở GDĐT. Chúng tôi có văn bản được cử đi học từ Sở thì mong Sở có trách nhiệm đối với chúng tôi và với quyết định của mình".

Như vậy, trong vụ việc "63 giáo viên Hà Nội được cử đi học nhưng chưa nhận được kinh phí", Sở Nội vụ cho rằng, trách nhiệm vụ việc là của Sở GDĐT Hà Nội. Sau khi giáo viên phản ánh thông tin vụ việc, PV Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo điện tử Dân Việt cũng đã gửi công văn đặt lịch làm việc với Sở GDĐT Hà Nội, tuy nhiên, đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ Sở này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem