Vụ 64 căn nhà trái phép ở Đắk Lắk: Đón đầu quy hoạch khu đô thị

Ngọc Giàu - Hoàng Lộc Thứ hai, ngày 16/05/2022 08:32 AM (GMT+7)
Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng, những hộ gia đình, cá nhân xây nhà trái phép trên đất do đơn vị giao khoán đều biết sai, nhưng vẫn cố tình với mục đích đón đầu quy hoạch khu đô thị mới Trung Hòa.
Bình luận 0

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, việc người dân xây dựng 64 căn nhà trên đất do Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng giao khoán cho các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk có yếu tố đón đầu quy hoạch khu đô thị.

Trao đổi với PV ngày 16/5, ông Lê Phi Oánh- Phó giám đốc Công ty cà phê Việt Thắng cho biết, tại khu vực này đã có quy hoạch khu đô thị mới Trung Hòa. Và người dân nghĩ rằng, diện tích đất của Công ty sau khi UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi để bàn giao về địa phương quản lý, huyện Cư Kuin sẽ công nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đang nhận khoán. 

Vụ xây nhà trên đất do công ty cà phê quản lý: Biết sai nhưng cố tình xây để đón quy hoạch - Ảnh 1.

Hàng chục căn nhà mọc lên trái phép trên đất do Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng quản lý. Ảnh: N.G

Do vậy, nhiều hộ dân đã tự ý sang nhượng hợp đồng nhận khoán với giá cao rồi xây nhà để kinh doanh buôn bán, đón đầu quy hoạch dự án khu đô thị.

"Bản thân người dân đều biết sai nhưng có thể do bị giật dây để tạo số đông, người này làm được thì người kia làm theo và từ đó trở thành một làn sóng kéo theo nhiều người vi phạm. Họ tập trung đông người hỗ trợ nhau xây dựng, hoàn thiện nhà ở vào ban đêm, những ngày nghỉ để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.  

Việc mua bán đất nhận khoán Công ty và chính quyền địa phương không quản lý hết được, vì các giao dịch chủ yếu là thỏa thuận "ngầm" bằng giấy viết tay, công ty chưa công nhận việc sang nhượng hợp đồng giao khoán cho một trường hợp nào. Thậm chí, có trường hợp sang tên người này mà viết tên người khác", ông Oánh chia sẻ.

Cũng theo ông Oánh, nguyện vọng của người dân là nếu nhà nước quy hoạch khu đô thị mới Trung Hòa, họ cũng mong được đấu giá, mua mảnh đất đó.

Vụ xây nhà trên đất do công ty cà phê quản lý: Biết sai nhưng cố tình xây để đón quy hoạch - Ảnh 2.

Huyện Cư Kuin sẽ cưỡng chế tháo dỡ các nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ảnh: N.G

Như Dân Việt đã đưa tin trước đó, dọc QL 27 (thuộc thôn 8 và thôn 13, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) có 58 hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng 64 công trình, nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp do Công ty cà phê Việt Thắng quản lý. Trong số này có 5 người là đảng viên, cán bộ đang công tác và cán bộ đã nghỉ hưu.

Trước tình hình đó, UBND huyện Cư Kuin đã lập phương án cưỡng chế tháo dỡ, sẽ triển khai từ ngày 27/5-31/5 và chia làm 3 đợt. Huyện cũng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của UBND xã Ea Tiêu và các cá nhân liên quan, có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Tổng Công ty cà phê Việt Nam xử lý trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng trong quản lý đất đai.

Ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin, cho biết sau khi cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép nói trên, địa phương sẽ bàn giao lại đất cho Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng quản lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem