-
“Người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén cùng gia đình đã ra Hà Nội và có buổi làm việc với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cùng trao đổi về những nội dung liên quan đến việc bồi thường án oan cho ông.
-
Ngày 14.11, "người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén (ngụ xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) cùng các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông đã đến TAND tỉnh Bình Thuận để thương lượng lần cuối việc bồi thường oan sai cho ông Nén.
-
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã cho biết như vậy khi lý giải việc thương lượng bồi thường không thành với ông Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận).
-
Bộ Tư pháp vừa quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Cao Văn Hùng, điều tra viên Công an tỉnh Bình Thuận từng gây oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén.
-
Bên hàng lang Quốc hội sáng 28.10, trao đổi với báo giới xung quanh công tác bồi thường oan sai, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã nói như vậy.
-
Trong buổi thương lượng lần thứ 4 ngày 14.10 với ông Huỳnh Văn Nén, do Phó chánh án TAND tỉnh Nguyễn Thị Hiệp Hòa chủ trì, cả hai bên vẫn thống nhất mức bồi thường cho 4 khoản là 2,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, những khoản còn lại bất ngờ bị tòa bác bỏ dù những lần trước đã gần đạt mức thỏa thuận.
-
Người phát ngôn của Bộ Tư pháp cho hay, Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước vừa sửa đổi có quy định mới cho phép tạm ứng trước một phần tiền cho người có yêu cầu bồi thường trong thời gian chờ hai bên đạt được thỏa thuận.
-
Tại buổi thương lượng lần 4, TAND tỉnh Bình Thuận đã giảm mức bồi thường xuống còn 2,6 tỷ đồng. Vì quá bức xúc, ông Nén bỏ ra ngoài và nói sẽ kiện lên tòa dân sự để đòi quyền lợi.
-
Thông tin này được đưa ra sáng 20.9, tại buổi họp báo do Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức để thông báo tình hình hoạt động trong 10 tháng (từ 1.10.2015 đến 31.7.2016).
-
Sáng 6.9, chị Phạm Thị Hồng - con gái bà Lê Thị Bông, người bị sát hại vào đêm 23.4.1998 - đã nộp đơn kháng cáo đối với bản án kết tội Nguyễn Thọ, thủ phạm thực sự trong vụ án oan Huỳnh Văn Nén tới TAND tỉnh Bình Thuận, đòi xử phạt Nguyễn Thọ mức án tử hình.