Vụ ẩu đả bằng súng giữa đêm ở đất Cảng: Bắt khẩn cấp 1 đối tượng

Mạnh Thắng Thứ hai, ngày 14/07/2014 11:02 AM (GMT+7)
Công an quận Lê Chân, TP.Hải Phòng cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Xuân Nguyên (tự Nguyên "béo", SN 1975, trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), thu 1 khẩu súng quân dụng, vì có liên quan trong vụ ẩu đả bằng súng trong đêm tại bar Café & Tounge ở quận này.
Bình luận 0

Ngoài Nguyên, cơ quan Công an quận Lê Chân cũng đang khẩn trương truy bắt các đối tượng bỏ trốn, trong đó có Tuyền “nhà cháy” – đối tượng đấu súng với Nguyên “béo” lúc 22h.

img

Nguyên “béo” tại bệnh viện.

Theo xác minh, chiều 11.7, Nguyên “béo” và Tuyền “nhà cháy” được chủ quán bar Café & Tounge (đường ven Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân) mời tiệc tại một nhà hàng trên đường Lê Hồng Phong. Tại đây, Nguyên “béo” và Tuyền “nhà cháy” đã xảy ra mâu thuẫn.

Xong tiệc ăn, tối 11.7, Nguyên “béo” và Tuyền “nhà cháy” đều đến quán bar Café & Tounge dự khai trương. Khi Tuyền “nhà cháy” điều khiển xe ô tô trắng từ trong quán ra thì gặp Nguyên “béo” điều khiển xe đi ngược chiều đi vào. Sẵn có mâu thuẫn với nhau nên cả hai đều không chịu nhường đường, đến xảy ra ẩu đả. Tuyền “nhà cháy” gọi thêm một số chiến hữu “dằn mặt”, đánh Nguyên “béo” thâm tím mặt mày.

Bị đòn đau, Nguyên “béo” lầm lì về nhà lấy khẩu súng quân dụng “colt bát”, gọi thêm đàn em đến quán quán bar Café & Tounge trả thù Tuyền “nhà cháy”. Vừa vào đến nơi, Nguyên “béo” rút súng, chĩa thẳng vào Tuyền “nhà cháy” siết cò. Nhờ một người trong quán can thiệt kịp thời nên viên đạn găm vào trần nhà. Ngay lập tức, Nguyên “béo” bị giới “anh chị” tước súng.

Bị bắn trượt, Tuyên “nhà cháy” định thần, nổi máu điên, rút súng mang theo người nhằm Nguyên “béo” nhả đạn, nhưng đạn xịt.

Bị tấn công lại bằng súng, Nguyên “béo” chạy tháo thân ra ngoài, Tuyền “nhà cháy” đuổi theo ra cửa tiếp tục nhả đạn. Nguyên “béo” chạy ra khỏi quán bar Café & Tounge liền nhảy xuống Hồ Sen ngụp lặn, trong khi nhóm “đàn em” của Tuyền “nhà cháy” ném gạch đá đuổi theo.

Nắm bắt thông tin vụ việc, lực lượng Công an quận Lê Chân ngay lập tức có mặt. Phát hiện bóng dáng lực lượng công an, Tuyền “nhà cháy” bỏ trốn. Nguyên “béo” được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt – Tiệp Hải Phòng cho đến khi bị lệnh bắt.

Hiện Công an quận Lê Chân đang khẩn trương tiến hành truy bắt các đối tượng bỏ trốn để làm rõ vụ việc, xử lý trước pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem