Vụ bé 3 tuổi bị bạo hành tử vong: Bà Dự bất ngờ xin giảm án cho con gái và con rể

Quỳnh An Thứ hai, ngày 14/12/2020 16:36 PM (GMT+7)
“Để đưa đến quyết định này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu ai hiểu được, người ta sẽ đồng cảm, còn không sẽ oán trách tôi nhiều lắm”, bà Dự nói.
Bình luận 0

img

Bà Dự khóc nức nở tại phiên xét xử.

Liên quan tới vụ bé M.M (3 tuổi) bị mẹ đẻ Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991) và cha dượng Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, cùng trú tại Hà Nội) bạo hành tử vong, ngày 14/12, bà Vũ Thị Dự (51 tuổi, mẹ của bị cáo Lan Anh và là người đại diện hợp pháp của bé M.M) cho biết, sau thời gian suy nghĩ và dằn vặt bản thân, bà đã viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Minh Tuấn.

Theo bà Dự, Tuấn và Lan Anh sẽ phải chịu bản án lương tâm suốt một đời. Những năm tháng ở trong tù, cả hai phải suy ngẫm lại và tự hiểu ra những lỗi lầm gây ra cho cháu M.M.

“Tôi là người ở giữa trong vụ án này, vừa là mẹ của 2 bị cáo lại là bà của bị hại. Nói thật, tôi cũng day dứt và khổ tâm. Tôi nghĩ nhiều vì tôi cũng là một người mẹ, không muốn các con rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nếu Tuấn nhận án tử hỉnh cháu M.M. cũng không thể sống lại được”, bà Dự cho hay.

img

Tuấn lau nước mắt cho vợ tại toà.

Bà Dự cho rằng, bà không muốn quãng đời còn lại, phải chịu nhiều áp lực về đạo đức và nhân cách từ chính hai bên họ hàng, gia đình, hàng xóm và xã hội. Sau phiên toà sở thẩm, ông C. (bố của Tuấn) đã thay mặt con trai sang thắp hương, xin lỗi tới bé M. Nhìn thấy ông C. khóc nức nở, đau đớn bà Dự cũng rất đau lòng.

Bà Dự lo sợ nếu Tuấn chết, Lan Anh cũng sẽ tìm đến cái chết, bà không mong muốn cháu bé M.T. (con chung của Tuấn và Lan Anh) lớn lên sẽ hận thù bà.

“Tôi không muốn những hận thù chồng chất nhau qua bao thế hệ. Làm vậy, những năm tháng còn lại, tôi mới có thể tiếp tục sống. Để đưa đến quyết định này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu ai hiểu được, người ta sẽ đồng cảm, còn không sẽ oán trách tôi nhiều lắm", bà Dự nói.

Sau phiên sơ thẩm, bà Dự từng có đơn kháng cáo gửi TAND Cấp cao Hà Nội đề nghị tăng mức xử phạt về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Minh Tuấn.

Trước đó, chia sẻ với PV sau khi tòa sơ thẩm tuyên án tử hình đối với Tuấn và chung thân với Lan An, bà Vũ Thị Dự cho biết, HĐXX công tâm, bản án tử hình với Tuấn là đúng. Là một người mẹ bà rất đau đớn, bà đã xin giảm án cho Lan Anh nhưng, tội lỗi của con gái bà quá nặng nên không biết làm cách nào khác.

“Dù sao Lan Anh cũng là con của tôi nhưng Lan Anh đã sai phạm quá nhiều” – bà Dự nói và cho biết sẽ xin giảm án cho con gái trong trường hợp diễn ra phiên tòa phúc thẩm.

img

Lan Anh quỳ khóc mong mẹ xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Tuấn.

Theo cáo trạng, năm 2016, Lan Anh sinh cháu M., sau đó ly thân với chồng, ôm con gái về sống với mẹ đẻ là bà Vũ Thị Dự.

Năm 2018, Lan Anh có quan hệ tình cảm với Tuấn và có con chung. Cả hai đều là đối tượng nghiện ma túy đá. Đến tháng 10/2019, hai người thuê một căn hộ mini ở ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch (phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội).

Ngày 5/3/2020, Lan Anh đưa cháu M. từ nhà mẹ đẻ về sống cùng và bắt cháu con gái quỳ trong chậu nhiều lần. Cặp vợ chồng này khai nhận, cả hai thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu M., hành vi này kéo dài gần 1 tháng.

Đỉnh điểm, từ 8h – 23h ngày 29/3, Tuấn và Lan Anh đã không cho cháu M. ăn uống, dùng cán chổi kim loại và chân tay đánh đập cháu M.

Đến 8h30 sáng 30/3, cháu M. mệt, không uống được sữa và bị nôn. Thấy vậy, Lan Anh đã gọi taxi đưa cháu đến Bệnh viện Đại học Y cấp cứu.

Cháu M. nhập viện trong tình trạng trên người có nhiều vết bầm tím, dấu hiệu bị bạo hành. Do vết thương quá nặng, cháu M. đã tử vong trước khi vào viện.

Chiều 19/11, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tuấn mức án tử hình về tội "Giết người", 30 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý", tổng hình phạt là tử hình.

Tòa cũng xử phạt Lan Anh mức án chung thân về tội "Giết người", 18 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng ma tuý", tổng hình phạt là chung thân.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem