Vụ bé gái 10 tuổi bị cha ruột xâm hại ở Long An: Diễn biến nóng

DV (tổng hợp) Thứ tư, ngày 14/11/2018 22:06 PM (GMT+7)
Chiều 14.11, nguồn tin từ Công an huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa quyết định khởi tố bổ sung thêm tội danh Hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với Hồ Văn Hoàng (SN 1971; ngụ xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc), chuyển giao đối tượng về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.
Bình luận 0

Trước đó, theo Người lao động, ngày 7.6, Hoàng bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về tội "Dâm ô" đối với người dưới 16 tuổi. Đến ngày 21.8, công an huyện kết thúc hồ sơ chuyển sang VKSND đề nghị truy tố. Qua xem xét hồ sơ có dấu hiệu lọt tội nên VKSND chuyển lại hồ sơ để điều tra bổ sung.

Nạn nhân được xác định là bé N.T.H.Tr (10 tuổi; ngụ xã Phước Lý, con ruột Hoàng). Ngoài ra, còn có 2 bé gái khác cùng xóm cũng bị Hoàng xâm hại.

Như Dân Việt đã đưa tin, tối ngày 5.6, trên mạng xã hội xuất hiện clip một bé gái khoảng 10 tuổi kể về việc bị xâm hại tình dục và “yêu râu xanh” chính là cha ruột của bé.

img

Bé Tr. kể lại sự việc bị cha hãm hại (hình cắt từ clip)

Theo lời kể của bé gái, suốt thời gian dài em liên tục bị bố ruột xâm hại. Cứ mỗi lần nhậu say, người bố ruột lại lôi em vào phòng, bắt cởi hết đồ để xâm hại.

Sự việc chỉ được biết đến khi chị N. (người hàng xóm) đăng tải clip trên mạng xã hội, từ đó dư luận bức xúc. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

Đến ngày 6.6, mẹ bé Tr. và người cha thú tính được mời đến trụ sở Công an xã Phước Lý làm việc. Đến trưa, Hoàng được dẫn ra xe cảnh sát đưa về Công an huyện Cần Giuộc. Ngày 8.6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hồ Văn Hoàng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo báo Thanh Niên, trong thời gian bị tạm giam, Hoàng khai nhận thực hiện hành vi đồi bại với con ruột 5 lần. Ngoài con gái của mình, Hoàng còn dụ và xâm hại 2 bé gái 9 tuổi và 13 tuổi cùng xóm.

Hiện cháu Tr. được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội Long An (thuộc Sở LĐTB&XH tỉnh) để học hành, ổn định tinh thần và sức khỏe.

Trước đó, chia sẻ trên Lao Động, bà S.Đ. (ngụ ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) mẹ Hồ Văn Hoàng cho biết, vào năm 1972 gia đình bà rất hạnh phúc khi sinh được đứa con trai "nối dõi" là Hoàng nên hết lòng cưng yêu, chiều chuộng.

Theo bà Đ., do được chiều chuộng quá nên càng lớn Hoàng càng hư hỏng. Hoàng thường xuyên đi nhậu về đánh cha, chửi mẹ, làm ông Đ. (chồng bà Đ.) lâm trọng bệnh và mất cách đây 7 năm.

Bà Đ. cho rằng, những hành động khác của Hoàng bà có thể tha thứ, nhưng chuyện xâm hại tình dục trẻ nhỏ, mà lại là con gái mình thì bà không thể tưởng tượng nổi. Bà đã quyết định "từ con". Từ ngày Hoàng bị bắt tạm giam, bà quyết không đi thăm và mong pháp luật trừng trị thích đáng kẻ mất hết nhân tính.

img

Ngôi nhà xảy ra sự việc. Ảnh: Lao động

Nói về chồng mình, chị H. (con dâu bà Đ.) cho biết, cách đây 10 năm chị với Hoàng kết hôn. Tuy nhiên, khi sinh cháu T., thì Hoàng không chịu làm việc mà suốt ngày nhậu nhẹt nên chị bế con về Cần Thơ sinh sống. Cách đây 1 năm, chị H. dẫn con gái về ở lại với ông Hoàng.

Hàng ngày, chị T. đi làm thuê kiếm tiền còn con gái T. ở nhà với cha. Nghe nhiều người hàng xóm bàn tán chuyện Hoàng hiếp dâm bé T., chị H. gặng hỏi thì con gái cho biết: “Mỗi lần uống rượu vào, không có mẹ với bà nội ở nhà là cha (Hoàng) hay bảo con vào phòng để xâm hại".

Theo lời kể của bé gái, mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, người cha đánh và đe dọa bé không được kể cho người khác, nếu kể anh ta sẽ giết cả nhà.

Nguồn clip VNN

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem