Vụ bé gái 3 tuổi nghi bị đinh găm ở đầu: Bắt người tình của mẹ về tội giết người

Đức Sơn - Quỳnh An Thứ năm, ngày 20/01/2022 14:33 PM (GMT+7)
Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Trung Huyên để làm rõ hành vi giết người.
Bình luận 0

img

Chân dung đối tượng Nguyễn Trung Huyên.

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi có 9 vật thể giống đinh trong đầu, ngày 20/1,Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội) về tội giết người.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 13h ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất nhận được tin báo về việc Bệnh viện đa khoa Thạch Thất tiếp nhận 1 ca cấp cứu là trẻ em trong tình trạng nguy kịch.

Ngay trong ngày 18/1, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng liên quan, gồm Nguyễn Trung Huyên - nghề nghiệp thợ mộc và bạn gái Huyên là chị N.T.L. (SN 1995; hộ khẩu ở Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội) - mẹ đẻ cháu bé.

Công an TP Hà Nội cho biết thêm, vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Thông tin cụ thể, Công an TP Hà Nội sẽ có thông báo sau.

img

Bé A. có 9 dị vật giống đinh trong đầu.

Chiều 20/1, UBND TP. Hà Nội đã ban hành văn bản hoả tốc về việc bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành tại huyện Thạch Thất. 

Theo đó, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao Công an TP. Hà Nội phối hợp, chủ trì với UBND huyện Thạch Thất, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định (nếu phát hiện vi phạm), báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

img

Ngôi nhà nơi cháu A. ở cùng mẹ và nhân tình.

Liên quan đến vụ việc nói trên, nạn nhân là cháu Đ.N.A (3 tuổi, trú Canh Nậu, Thạch Thất). Cháu A. nhập viện, được điều trị tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất trong tình trạng hôn mê và co giật. 

Bệnh nhi sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Sau khi chụp X-quang, phát hiện trên hộp sọ cháu bé có những vật thể giống đinh, tổng cộng 9 cái. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã thông tin tới cho Công an huyện Thạch Thất. Trước khi nhập viện, bé A. từng 4 lần liên tiếp nhập viện trong thời gian ngắn vì ngộ độc thuốc trừ sâu, nuốt dị vật, gãy tay và đau tai.

Ngày 20/1, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản hoả tốc về việc bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành tại huyện Thạch Thất.  Theo đó, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao Công an TP. Hà Nội phối hợp, chủ trì với UBND huyện Thạch Thất, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định (nếu phát hiện vi phạm), báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem