Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do "dì ghẻ" bạo hành: Nhìn lại trách nhiệm của người cha
Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do "dì ghẻ" bạo hành, nhìn lại trách nhiệm của người cha dưới góc độ pháp lý?
Quang Trung
Thứ tư, ngày 29/12/2021 12:35 PM (GMT+7)
Theo luật sư, trong trường hợp người cha có biết về hành vi đánh đập con nhưng không can ngăn mà lại còn giúp sức, xúi giục, người cha này cũng có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Thông tin mới nhất, mẹ cháu bé 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong gửi đơn yêu cầu cơ quan điều tra tăng nặng hình phạt đối người tình của chồng cũ và tiến hành khởi tố bị can, điều tra làm rõ tội ác của cha ruột cháu bé.
Mẹ cháu N.T.V.A. (8 tuổi) – nạn nhân trong vụ bạo hành tử vong đã gửi đơn yêu cầu xử lý ông N.K.T.T (bố cháu bé) về hành vi giết người và hành hạ người khác.
Cụ thể bà N.T.H (ngụ quận 1, mẹ cháu N.T.V.A. (8 tuổi) – nạn nhân trong vụ bạo hành tử vong đã gửi đơn đến Công an TP HCM, Viện KSND TP HCM, Công an quận Bình Thạnh yêu cầu tăng hình phạt đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) và ông N.K.T.T. (36 tuổi, ngụ quận 1) về hành vi giết người và hành hạ người khác.
Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi gây ra rất nhiều tổn thương cơ thể cho nạn nhân dẫn đến việc nạn nhân tử vong thì sẽ không xử lý về các tội "Hành hạ người khác" hoặc "Hành hạ con" theo quy định của pháp luật mà phải xử lý về tội "Cố ý gây thương tích" hoặc tội "Giết người" mới chính xác.
Việc Công an quận Bình Thạnh khởi tố Võ Nguyễn Quỳnh Trang về Tội hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật hình sự năm 2015 có lẽ chỉ là bước đầu để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.
Việc xử lý về tội danh nào thì cơ quan điều tra cần phải thu thập các chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội, nhận thức, ý thức của người thực hiện hành vi phạm tội và hậu quả xảy ra từ những hành vi nào.
Cơ quan chức năng phải làm rõ trong những vết thương trên cơ thể nạn nhân thì vết thương nào dẫn đến việc nạn nhân tử vong, ai là người gây ra vết thương đó.
Đối tượng gây ra vết thương đã sử dụng hung khí gì, hành vi gây ra thương tích diễn biến thế nào và thái độ, nhận thức của người gây ra thương tích ra sao làm căn cứ định tội danh.
Theo ông Cường, Cơ quan điều tra cũng cần phải làm rõ hành vi, vai trò, trách nhiệm của người cha trong vụ án này. Trong trường hợp người cha có biết về hành vi đánh đập con nhưng không can ngăn mà lại còn giúp sức, xúi giục thì người cha này cũng sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm với người đã đánh đập cháu bé.
Thế nào là đồng phạm?
Luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, khoản 1 Điều 17 Bộ luật bình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định: "Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm".
Nguyễn Võ Quỳnh Trang, người tình của cha bé gái 8 tuổi đã thừa nhận nhiều lần đánh đập, bạo hành bé. Ảnh: Công an cung cấp
Muốn xác định vụ án xảy ra là đồng phạm thì phải dựa vào những căn cứ về khách quan và chủ quan.
Về khách quan, Điều 17 Bộ luật Hình sự 2015 quy định trong vụ án đồng phạm phải có từ hai người trở lên, những người này đều phải có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự.
Căn cứ vào tính liên kết về hành vi thì những người trong vụ án đồng phạm phải cùng nhau thực hiện một tội phạm. Hành vi của người đồng phạm này liên kết chặt chẽ với hành vi của người đồng phạm kia.
Hành vi của những người đồng phạm phải hướng về một tội phạm, phải tạo điều kiện, hỗ trợ cho nhau để thực hiện một tội phạm thuận lợi, nói cách khác hành vi của đồng phạm này là tiền đề cho hành vi của đồng phạm kia.
Hành vi của tất cả những người trong vụ án đồng phạm đều là nguyên nhân dẫn đến hậu quả tác hại chung của tội phạm.
Hậu quả tác hại do tội phạm gây ra trong vụ án đồng phạm là hậu quả chung do toàn bộ những người đồng phạm gây ra. Hành vi của mỗi người trong vụ án đề là nguyên nhân gây ra hậu quả chung ấy, mặc dù có người trực tiếp, người gián tiếp gây ra hậu quả tác hại. Đây là đặc điểm về quan hệ nhân quả trong vụ án có đồng phạm.
Về chủ quan, tất cả những người trong vụ án đồng phạm phải có hình thức lỗi cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Tất cả họ đều thấy rõ hành vi của toàn bộ những người trong vụ án đềy nguy hiểm cho xã hội.
Mỗi người đồng phạm đều thấy trước hành vi của mình và hành vi của người đồng phạm khác trong vụ án đồng phạm là nguy hiểm, thấy trước hành vi của tất cả những người đồng phạm đều là nguyên nhân dẫn đến hậu quả tác hại.
Theo luật sư Hòe, khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, Toà án sẽ xét đến tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.