Vụ bé lớp 1 trường Gateway tử vong: Bà đón trẻ bất ngờ mời luật sư

Hoà Nguyễn Thứ ba, ngày 20/08/2019 10:24 AM (GMT+7)
Ngày 20/8, thông tin mà Dân Việt nắm được, bà Nguyễn Bích Quy – người đưa đón trẻ của trường Gateway đã mời luật sư vào cuộc, đồng hành cùng bà trong các diễn biến tiếp theo.
Bình luận 0

Cụ thể, sáng cùng ngày, xác nhận với Dân Việt, luật sư Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự cho biết, văn phòng đã nhận được đề nghị tư vấn pháp luật và cử luật sư tham gia các biện pháp tố tụng tiếp theo của bà Quy.

Theo luật sư Sơn, hiện vụ việc vẫn chưa khởi tố bị can, do đó, văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự hiện đang giúp bà Quy tư vấn theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trao đổi với Dân Việt về sự việc, bà Quy cho biết, bà thời điểm đó đang rất áp lực khi vụ việc xảy ra.

img

Trao đổi với Dân Việt, bà Quy thấy có nhiều điều khó hiểu trong diễn biến sự việc cháu L tử vong.

Theo người đưa đón trẻ của trường Gateway, lỗi của bà đầu tiên là để quên cháu L.H.L (học sinh lớp 1 trường Gateway được phát hiện bất tỉnh trên chiếc xe buýt mà bà Quy và ông Doãn Quý Phiến lái xe đưa đón).

Bà Quy cho biết đã nhìn vào xe không thấy gì, chắc có thể cháu ngủ hoặc ghế cao nên tôi không nhìn thấy.

“Tôi là người sai sót đầu tiên. Nhưng nếu khi về chỗ đỗ xe, bác lái xe kéo lại rèm, kiểm tra xe, kể cả vào trong trường, khi thấy thiếu học sinh, nhà trường báo cho bố mẹ, hoặc không báo cho bố mẹ thì báo cho người đón, thì chuyện đã không xảy ra. Nhưng đây lại không thấy báo gì cả” – bà Quy bộc bạch.

Về diễn biến vụ việc, theo thông tin từ UBND quận Cầu Giấy, vào sáng 6/8, ông Phiến điều khiển ô tô mang biển số 29B 069.56 từ bãi xe của ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, ở tổ 31 phường Dịch Vọng, là nhân viên đưa đón học sinh của Trường Quốc tế Gateway) để đi đón học sinh đến trường học.

img

Chiếc xe buýt do tài xế Phiến và bà Quy làm nhiệm vụ đưa đón trẻ có phải là hiện trường vụ án hay không, tất cả phải chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Chiếc xe đón 13 em học sinh, trong đó có L.H.L (6 tuổi, học sinh lớp 1). Khoảng 7h25, ông Phiến lái xe tới cổng phụ của trường Gateway dừng xe để học sinh vào lớp. Sau đó, bà Quy đóng cửa xe ô tô, ông Phiến điều khiển xe ô tô về bãi gửi xe của ký túc xá trường Học viện Báo chí và tuyên truyền rồi gửi xe ở đó.

Đến 15h30 cùng ngày, ông Phiến đến bãi xe điều khiển ô tô đến cổng trường Gateway để đón các cháu học sinh. Khi bà Quy đưa học sinh ra cổng để lên ô tô, lúc này không thấy cháu L nên có nhờ các cô khác đi tìm, còn bà đưa 12 cháu lên xe.

Khi bà Quy mở cửa xe thì phát hiện cháu L nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu vào phòng y tế của trường, sau đó đưa đi Bệnh viện E để cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy ra Quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người, theo điều 128-BLHS. Sở GTVT Hà Nội cũng cho biết, xe ô tô mang BKS: 29B 069.56 chưa được cấp phù hiệu xe hợp đồng theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem