Vụ bệnh nhân tử vong sau thay van tim ở Đắk Lắk: 3 bác sĩ BV Bạch Mai tham gia

Diệu Linh Thứ ba, ngày 20/08/2024 14:04 PM (GMT+7)
Lãnh đạo BV Bạch Mai cho biết, đang họp, làm rõ vụ bệnh nhân tử vong sau thay van tim ở Đắk Lắk có sự tham gia của 3 bác sĩ BV Bạch Mai.
Bình luận 0

Ngày 20/8, ông Nguyễn Tuấn Tùng, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) Bạch Mai, sau khi có thông tin 3 bác sĩ của Bệnh viện tham gia vào ca hay van động mạch chủ qua da tại BV Đại học Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), sau đó bệnh nhân tử vong, Bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ có văn bản tường trình. 

Cụ thể, BV Bạch Mai đã nhận được văn bản từ Sở Y tế Đắk Lắk về ca tử vong sau thay van động mạch chủ qua da tại BV Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, có sự tham gia của ekip Bệnh viện Bạch Mai, cụ thể là 3 bác sĩ thuộc Viện Tim mạch Quốc gia (BV Bạch Mai).

Văn bản của Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, bệnh nhân tử vong sau ca can thiệp tim mạch được thực hiện tại BV Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, với sự tham gia của ekip BV Bạch Mai là bệnh nhân nữ, 67 tuổi.

Vụ bệnh nhân tử vong sau thay van tim ở Đắk Lắk: 3 bác sĩ BV Bạch Mai tham gia- Ảnh 1.

Bệnh nhân tử vong sau ca can thiệp tim ạch được thực hiện tại BV Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, với sự tham gia của ekip BV Bạch Mai là bệnh nhân nữ, 67 tuổi. (Ảnh: benhvienbmt)

Bệnh nhân được can thiệp thay van động mạch chủ qua da ngày 28/7, đến ngày 29/7 bệnh nhân ngưng tuần hoàn, rối loạn nhịp thất ác tính, tràn máu ngoài màng tim, chèn ép tim và sau đó tử vong.

Sở Y tế Đắk Lắk đã họp Hội đồng chuyên môn ngày 14/8, gửi báo cáo đến Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ Y tế, BV Bạch Mai hôm 16/8.

Nội dung công văn gửi đến BV Bạch Mai, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, liên quan ca can thiệp, khi chẩn đoán trước phẫu thuật chưa thực hiện đầy đủ các cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán, như chụp động mạch vành, đo đường kính lỗ van, đường kính góc động mạch chủ...

Khi xử lý biến chứng thì chỉ định mở ngực là chưa phù hợp vì chưa có đội ngũ phẫu thuật tim, chưa có tuần hoàn ngoài cơ thể và các máy móc hỗ trợ hồi sức tim. Bác sĩ điều trị chưa thực hiện CT tim nên chưa đánh giá được tổn thương cấu trúc van tim và cơ tim.

Theo ông Tùng, quy định của bệnh viện, nếu bác sĩ đi làm bên ngoài, đi hội chẩn hay hỗ trợ chuyên môn các cơ sở y tế khác đều có văn bản cụ thể. 

Trong trường hợp này, ekip không đề nghị làm thêm ngoài giờ tại BV Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, và BV Bạch Mai cũng không có kế hoạch với Sở Y tế Đắk Lắk về chuyển giao kỹ thuật này. 

Ông Tùng khẳng định, sau khi tiến hành rà soát các văn bản, giấy tờ liên quan quy chế hợp tác và bản tường trình của bác sĩ, BV Bạch Mai sẽ họp để làm rõ về sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem