Vụ bệnh nhân tử vong tại phòng khám Maria: Chưa khởi tố vụ án

Thứ tư, ngày 18/07/2012 10:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 17.7, đại tá Bùi Văn Đại - Trưởng công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra chưa ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại phòng khám Maria như dự kiến, vì chưa có kết quả giám định pháp y.
Bình luận 0

Bác sĩ chỉ trực để chăm sóc bệnh nhân cũ

Nhiều người dân cho biết, sau khi phòng khám (PK) Maria có lệnh đóng cửa, khi gọi điện đến số điện thoại 04.0439715555 (số điện thoại PK), mọi người vẫn được tư vấn đến phòng khám để được khám trĩ, nam khoa và các bác sĩ Cừ, Bình vẫn đang làm việc. Các cuộc điện thoại này đã được ghi âm và tải lên trên mạng Internet.

img
Thanh tra Sở Y tế kiểm tra đột xuất PK Maria chiều 17.7.

16 giờ 30 ngày 17.7, Đoàn Thanh tra Sở Y tế do bà Đặng Thị Hòa – Phó Chánh Thanh tra Sở đã đột xuất kiểm tra PK Maria. Theo ghi nhận của phóng viên, tại PK có khoảng hơn 10 nhân viên mặc thường phục. Họ đều cho biết đến phòng khám để thu dọn đồ đạc.

Chị Hương – tự nhận là nhân viên trực điện thoại tại PK cho biết, vẫn phải trả lời điện thoại để giải thích cho các bệnh nhân đang khám dở theo trách nhiệm được phân công. Phòng khám còn có mặt bác sĩ Nguyễn Quang Cừ - cũng mặc thường phục.  Bác sĩ Cừ cho biết “đến vì có trách nhiệm với bệnh nhân cũ, giải thích về bệnh tật cho họ và chuyển họ đi các viện khác”.

Tất cả các phòng khám đều trống trơn, ga giường bệnh, phòng thủ thuật, ngoại khoa đều rất lộn xộn. Tại tầng 7, khi điện thoại bàn reo, 1 phóng viên nhấc máy thì nhận được “chỉ thị” của ai đó: “Tiêu hủy tất cả các hóa đơn của bệnh nhân đi, người ta kiểm tra gắt lắm”(!?).

Theo bà Hòa, Thanh tra Sở sẽ tiếp tục giám sát PK nghiêm ngặt và đề nghị với nhân viên Hương “chỉ được giải thích cho bệnh nhân cũ chuyển viện chứ không tư vấn và không được mời ai đến khám chữa bệnh nữa”. Phòng khám có 3 phòng khóa cửa, nhân viên cho biết, không có chìa khóa nên không mở được. Dù vậy, đoàn thanh tra không yêu cầu phá khóa để kiểm tra bên trong, cũng không niêm phong các phòng này.

img
Một trong những "máy chém" bệnh nhân của PK Maria.

Sở nói có, Bộ nói không

Theo bà Trần Nhị Hà – Trưởng phòng Hành nghề y dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội, Sở chỉ cấp phép hành nghề cho 2 bác sĩ người Trung Quốc tại PK Maria tên là Huang DinhLi (tên Việt Nam là Hoàng Đỉnh Lập) và Lei Hong (Lôi Hồng) đều có trình độ chuyên môn là bác sĩ với nhiệm vụ giúp việc bác sĩ.

Theo bà Hà, các bác sĩ giúp việc chỉ được phép ghi sổ sách, thay băng, cắt chỉ, đo huyết áp, nhiệt độ chứ không được phép khám chữa bệnh, kê đơn. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều bệnh nhân trong thời gian vừa qua, các bác sĩ này đều đã trực tiếp khám và kê đơn. Còn theo bản kê khai nhân sự do bà Đỗ Y Na – trưởng PK Maria cung cấp thì có đến 4 bác sĩ giúp việc người nước ngoài. Hai bác sĩ có “thêm” là Lai Ya Li sinh năm 1955 và Deng Zhi Qen sinh năm 1977.

4 người Trung Quốc liên quan đến vụ việc đều đã bị cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam, gồm: Zhou Ji Anjao (SN 1951), là người khám chữa bệnh trực tiếp cho bệnh nhân Phong; Deng Qin Zhi (SN 1977), là người trực tiếp làm thủ thuật cho bệnh nhân; Zhang Ling Gong (SN 1985), là người gây mê cho bệnh nhân; Dong Chang Rui (SN 1973), là quản lý phòng khám chuyên khoa phụ khoa - kế hoạch hóa gia đình.

Nói về sai phạm của PK Maria, bà Lưu Thị Liên – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở rất “bàng hoàng” khi nhận được thông tin của cơ quan điều tra là có tất cả 4 bác sĩ hoạt động khám chữa bệnh tại PK vì Sở chỉ cấp phép cho 2 bác sĩ “giúp việc” trình độ cao đẳng người Trung Quốc thôi.

Tuy nhiên, cuối tháng 6.2012, khi nhận được đơn kiện của bệnh nhân về việc khám chữa bệnh tắc trách của bác sĩ người Trung Quốc, Sở Y tế Hà Nội lại chỉ phạt PK Maria về việc quảng cáo quá phạm vi cho phép và quy trình khám chữa bệnh chưa đúng chứ không phạt về việc bác sĩ Trung Quốc không được phép khám chữa bệnh, lại chữa bệnh,. Bà Liên lúng túng, không làm rõ và “hẹn” sẽ hỏi lại Thanh tra Sở.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Bộ Y tế, Bộ vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế Hà Nội phối hợp với các cơ quan điều tra làm rõ vụ tử vong của bệnh nhân tại PK Maria, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan. Thông tin cũng cho biết, Bộ mới cấp phép hành nghề cho hơn 10 bác sĩ Trung Quốc làm việc tại các phòng khám ở Hà Nội, tuy nhiên không có trường hợp nào làm việc tại PK Maria, thậm chí với chức năng “giúp việc bác sĩ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem