Vụ bị đâm chết vì can em họ đánh vợ: Nghi phạm từng đòi đốt nhà vợ

Đức Sơn Thứ ba, ngày 05/11/2019 21:25 PM (GMT+7)
Nguyên thường xuyên đánh đập vợ con khiến chính quyền địa phương phải can thiệp, hoà giải giữa hai vợ chồng.
Bình luận 0

img

Ông P. tử vong sau khi bị em họ đâm gục

Liên quan đến vụ anh họ bị đâm chết vì can ngăn em đánh vợ, ngày 5/11, Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn đang tạm giữ đối tượng Nguyên (trú xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nạn nhân trong vụ án là ông P. (cùng trú xã Nguyệt Đức), là anh họ của Nguyên.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn San, Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết dù chưa có tiền án, tiền sự nhưng Nguyên là một "bợm nhậu".

"Thời gian gần đây, Nguyên thường xuyên rượu chè say xỉn rồi nhiều lần chửi bới, đánh đập vợ con. UBND xã đã nhiều lần phải can thiệp, hoà giải giữa hai vợ chồng đồng thời lập biên bản xử lý Nguyên", ông San thông tin.

Cũng theo ông San, cách đây khoảng 1 tháng, Nguyên còn tìm tới nhà bố mẹ vợ (cùng xã) đòi đốt nhà.

Trước đó, khoảng 21h tối 3/11, ông Nguyên (trú xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành) lớn tiếng chửi mắng vợ con tại nhà riêng ở thôn Điện Tiền. Lúc này, ông P. (anh họ ông Nguyên, cùng trú xã Nguyệt Đức) đi qua, thấy em họ mình đang la lối thì tiến vào nhà và can ngăn, nói ông Nguyên không nên đánh chửi vợ con như vậy.

Bị anh họ can ngăn, ông Nguyên cự cãi rồi dẫn tới xích mích, lời qua tiếng lại. Trong lúc cự cãi, bất ngờ Nguyên dùng dao đâm ông P. gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Can ngăn em họ đánh chửi vợ con, người đàn ông bị đâm chết

Thấy ông Nguyên đánh chửi vợ con, ông P. vào can ngăn thì đôi bên xảy ra cự cãi, lời qua tiếng lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem