Vụ "cài bẫy" ma túy đẩy bạn trai vào tù: Bắt tạm giam người phụ nữ

DV (tổng hợp) Thứ hai, ngày 29/04/2019 09:09 AM (GMT+7)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với đối tượng Nguyễn Thị Vân từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt tạm giam để điều tra khách quan, tránh bỏ lọt tội phạm.
Bình luận 0

Nguồn tin của Lao Động cho biết, chiều tối 27.4, Văn phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội đã rút hồ sơ từ Công an quận Nam Từ Liêm để thụ lý, điều tra bổ sung, làm rõ động cơ, mục đích phạm tội của các đối tượng trong vụ án này.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Vân, thay vì áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú như trước đây.

Việc bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Vân - theo Cơ quan Cảnh sát điều tra là phù hợp với trình tự tố tụng của pháp luật, để điều tra khách quan, tránh bỏ lọt tội phạm trong vụ án này.

img

Nguyễn Thị Vân tại phiên toà sơ thẩm ngày 10.4.2019. Nguồn: ANTT

Như Dân Việt đã đưa tin: Trước đó, ngày 10.4.2019, TAND quận Nam Từ Liêm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Thị Vân (37 tuổi) về hành vi "Vu khống" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" .

Bị hại là Nguyễn Văn Thiện (44 tuổi, ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội) - người tình của Vân. Do có mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm và làm ăn nên Nguyễn Thị Vân nảy sinh ý định đưa ma túy vào xe ôtô của anh Thiện để "tống" người yêu vào tù.

Tại phiên toà sơ thẩm, luật sư của người bị hại cho rằng ngoài bị cáo Nguyễn Thị Vân còn có đồng phạm khác. Để bảo vệ quan điểm này, luật sư đã công bố file ghi âm giữa bị cáo Vân và bà Nguyễn Thị V (đang công tác tại Bộ Công an).

Sau khi thẩm vấn, TAND quận Nam Từ Liêm cho rằng, vụ án còn nhiều tình tiết chưa được điều tra làm rõ; có mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Vân và bà Nguyễn Thị V; việc tách hồ sơ với bà V và nam thanh niên bỏ ma túy là không đúng quy định, làm ảnh hưởng việc xác định Vân là chủ mưu hay đồng phạm; thiếu khách quan trong việc tách đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Vân và bà V... Vì vậy, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.

Theo nội dung vụ án, do có mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Thiện - người có quan hệ tình cảm yêu đương đang chung sống với Vân - muốn anh Thiện đi tù, nên trưa 28.10.2016, tại phố Trịnh Công Sơn, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, Nguyễn Thị Vân đã cất giấu 4 túi nylon heroin tổng trọng lượng 7,003 gram, 1 túi nylon Methamphetamine 1,484 gram ở cốp trước xe ôtô của anh Thiện.

Sau khi cất giấu ma túy, Vân đã báo tin cho bà Nguyễn Thị V là một cán bộ ngành công an.

Mục đích để bà V báo cho anh Nguyễn Đ.Đ là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP.Hà Nội về việc xe của anh Thiện có chứa chất ma túy.

Đến 21h30 tối 28.10.2016, tại đường Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội, khi anh Nguyễn Văn Thiện đang điều khiển ôtô cùng Nguyễn Thị Vân trên xe thì bị Tổ tuần tra Đại đội 2 thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động 1 kiểm tra, bắt quả tang.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra không có đủ căn cứ chứng minh anh Thiện tàng trữ ma túy. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh Thiện âm tính với ma túy, trên vỏ bao đựng ma túy phát hiện trong xe anh này không có dấu vân tay của anh.

Sau khi được trả tự do, anh Thiện đã tự thu thập chứng cứ, phát hiện Nguyễn Thị Vân gài bẫy mình và tố cáo Vân về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và tội Vu khống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem