Vụ cháy 6 người thương vong ở HN: Nạn nhân chuẩn bị làm đám cưới

Quỳnh An Thứ bảy, ngày 02/04/2022 11:55 AM (GMT+7)
Theo ông Đ. cách đây ít hôm, con gái ông xuống nhà trọ để cùng bạn trai đi đặt cọc tiền mua nhà. Dự định, sang tháng sau 2 đứa sẽ tổ chức đám cưới.
Bình luận 0

img

Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân không may tử vong trong vụ cháy.

Liên quan đến vụ cháy khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương ở Hà Nội, chia sẻ với PV, ông Nguyễn Minh Đ. (bố N.M.A. nạn nhân tử vong) cho biết, gia đình ông sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái) A. là con gái cả, là người con ngoan ngoãn, hết lòng chăm lo cho các em.

Theo ông Đ. cách đây ít hôm, con gái ông xuống nhà trọ để cùng bạn trai đi đặt cọc tiền mua nhà. Dự định, sang tháng sau 2 đứa sẽ tổ chức đám cưới, vậy mà giờ lại xảy ra nông nỗi này.

Bố của nạn nhân tử vong cho hay, đêm 31/3, khi hay tin khu trọ của con gái xảy ra hoả hoạn, 2 con trai của ông cũng đã chạy đến bệnh viện để xem danh sách các nạn nhân xem có tên A. không nhưng may mắn không mỉm cười với con gái ông.

“Mẹ cháu từ qua đến nay chẳng thiết tha ăn uống gì, cứ ngồi khóc gọi tên con vì thương xót, ngất lên ngất xuống. Gia đình tôi không biết vượt qua nỗi đau này như nào, nuôi được đứa con khôn lớn trưởng thành đâu phải dễ dàng”, ông Đ. nói.

Còn chị H. (hàng xóm của nạn nhân) cho hay, khi nghe tin cháu A. gặp nạn hàng xóm ai cũng bàng hoàng, thương xót. Bao nhiêu hoài bão của cháu giờ mất hết, bố mẹ cháu từ qua đến nay rất sốc.

“Con bé rõ xinh xắn, trắng trẻo chuẩn bị đi lấy chồng thì tai họa ập đến. Chúng tôi chỉ biết động viên gia đình, đến thắp cho cháu nén nhang về miền cực lạc”, chị H. nói.

img

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân A.

Chủ tịch UBND xã Tản Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) Phạm Định Hùng, cho biết hoàn cảnh gia đình nạn nhân N.T.M.A bình thường, gia đình làm nông. Cháu A. là con đầu trong gia đình, đang đi làm.

“Nạn nhân chuẩn bị lập gia đình. Nếu không có gì thay đổi thì sắp tới gia đình sẽ tổ chức cưới cho cháu A.”, ông Hùng nói.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 31/1, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo cháy tại khu nhà trọ phường Phú Đô. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều động 7 xe chữa cháy và 30 cán bộ cảnh sát đến hiện trường cứu hộ cứu nạn.

Lực lượng cảnh sát đã cứu được 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) và đưa đi cấp cứu, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người.

Vụ cháy khiến 1 người tử vong, là chị N.T.M.A. và 5 người bị thương gồm: N.M.D. (SN 1992), B.V.A. (SN 1999), B.P.T. (SN 2018) và T.B.P.N. (SN 2020). Về tài sản, có 7 xe máy bị cháy trơ khung và một số xe máy bị cháy một phần.

Lực lượng chức năng xác định người gây ra vụ hoả hoạn trên là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, ở Tây Hồ, Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, Hải bước đầu khai nhận hành vi mua xăng châm lửa đốt xe máy anh V (người trú trong xóm trọ và là anh họ của anh H. - bạn trai của Hải) dẫn tới vụ hỏa hoạn. Hải cũng khai nguyên dân ra tay xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem