Vụ cháy do gas: 1 nạn nhân đã tử vong, 10 người trọng thương

Chủ nhật, ngày 08/04/2012 12:18 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đến sáng 8.4, chị Tám đã tử vong do vụ rò rỉ khí gas gây cháy tại khu nhà trọ ở Bình Dương. Trong khi đó, 10 người nạn nhân khác đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bỏng nguy kịch.
Bình luận 0

Đến sáng 8.4, theo thông tin mới nhất, chị Nguyễn Thị Tám (37 tuổi, quê Đồng Tháp) đã tử vong do vụ rò rỉ khí gas gây cháy tại khu nhà trọ ở phường An Phú, thị xã Thuận, An tỉnh Bình Dương.

Trong khi đó, 10 người nạn nhân khác trong vụ rò rỉ khí gas gây cháy vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM trong đó có nhiều nạn nhân trong tình trạng bỏng nguy kịch.

img
Một nạn nhân của vụ cháy

Tại hiện trường, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cháy do rò rỉ khí ga. Khu nhà trọ trên do bà Lê Thị Mai Hương làm chủ. Cả dãy trọ 43 phòng đã bị cháy 9 phòng, trong đó có 5 phòng bị cháy rất nặng.

Có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ cháy, chị Đỗ Thị Hà (người ở khu trọ, 22 tuổi, công nhân công ty gỗ Hân Nguyên Ký) kể: Khoảng 17 giờ chị đi làm về thì thấy mùi gas xì ra từ phòng trọ cuối (phòng số 16 của vợ chồng anh Việt). Sau đó khi gas tỏa ra đậm đặc và mù mịt như khói rồi lan ra cả khu trọ.

Lúc này trong phòng 16, có vợ chồng Việt đang lúi cúi làm gì đó. Chị Hà chạy lên chủ nhà trọ thông báo sự việc. Chị Lê Thị Mai Hương (32 tuổi, con gái chủ trọ) cầm bình chữa chạy xuống phòng 16. Tuy nhiên do lúc này không có lửa nên chị cầm bình chữa cháy lùi lại. Lúc này khí gas vẫn tuôn ra.

Khoảng 30 phút sau thì bỗng nhiên một cột lửa bùng lên trước phòng 16 rồi lan ra toàn khu trọ khiến 9 phòng bị cháy. Chị Hương cũng bị cháy khắp quần áo, mặt mày, thương tích rất nặng. Vợ chồng Việt cũng lãnh nạn. Người ở hiện trường kể lại nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi vụ cháy trong tình trạng ngất xỉu. Trong số người bị nạn không có trẻ con.

Chủ tạp hóa sát trọ trên cho biết, Việt là người hay đến đổi bình gas mini để chiên cá viên, bò viên để bán dạo. Ngày hôm qua (4.7) Việt không đến đổi gas mini nữa mà mang đến 2 bình gas loại lớn loại 12kg vào khu trọ. Khoảng vài giờ sau thì xảy ra sự cố cháy khu trọ nghiêm trọng trên.

img
Hiện trường vụ cháy

Sáng cùng ngày, Trung tá Võ Văn Hồng, Phó trưởng Công an thị xã Thuận An – Bình Dương khẳng định người gây ra vụ cháy ở khu trọ thuộc khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An tối 7.4 là Lê Minh Việt (SN 1981, quê Đồng Tháp) làm nghề buôn bán cá viên chiên. Theo Trung tá Hồng, Việt đã dùng mỏ lếch mở bình gas (loại 12kg) khiến khí gas rò rỉ tỏa ra cả khu trọ gây nên vụ hỏa hoạn.

Tại hiện trường, Công an đã thu giữ tại hiện trường 2 bình gas loại 12kg và nhiều bình gas mini và nhiều vật dụng khác. Đây là xóm trọ gồm có 10 người chuyên hành nghề buôn bán cá viên chiên dạo trên các đường phố.

Danh sách các nạn nhân:

1. Phạm Thị Mai Hậu ( SN 1984) phỏng độ III, IV diện tích trên 80%2

2. . Lê Minh Việt (SN 1991) phỏng độ II diện tích trên 60% toàn thân

3. Trương Văn Hộ (SN 1971, quê H.Châu Phú, An Giang) phỏng độ II, III diện tích trên 90% da

4. Lê Thị Mai Hương (SN 1978, ngụ TX.Thuận An, Bình Dương) phỏng độ II,III diện tích trên 90% da

5. Đỗ Văn Thành (SN 198, quê TX.Thuận An, Bình Dương) phỏng độ II,III diện tích trên 60%

6. Luyện Hữu Hạnh (SN 1971, quê H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) phỏng độ II.

7. Nguyễn Thị Tám (SN 1975, quê H.Hồng Ngụ, Đồng Tháp)

8. Lâm Ngọc Diễm (SN 1986, quê H.Châu Thành, Sóc Trăng)

9. Trương Thị Mỹ Nương (SN 1993, quê H.Hồng Ngự, Đồng Tháp)

10. Trần Thị Trết (SN 1984, quê TX.Thuận An, Bình Dương)

11. Tăng Hòa Mông ( SN 1981, quê Bạc Liêu)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem