Vụ cháy KCN Hải Yên: Lửa vẫn tiếp tục cháy trong kho bông sợi

Nguyễn Quý Thứ tư, ngày 04/04/2018 17:11 PM (GMT+7)
Sau nhiều nỗ lực, đám cháy vẫn tiếp tục thiêu rụi những thiết bị, vật dụng trong nhà kho xưởng số 4, Công ty TNHH Texhong Ngân Long, KCN Hải Yên, TP.Móng Cái (Quảng Ninh). Hiện các lực lượng chức năng đang huy động tối đa lực lượng để dập tắt hoàn toàn đám cháy và thu dọn, vệ sinh môi trường.
Bình luận 0

Cho tới thời điểm hiện tại, kho bông sợi của xưởng số 4, Công ty TNHH Texhong Ngân Long vẫn bốc cháy, dù các lực lượng chức năng đã dùng nhiều biện pháp như điều khiển máy xúc xúc bớt bông sợi trong kho ra ngoài, phun nước, khoanh vùng.

img

Máy xúc xúc bớt bông sợi trong kho ra ngoài.

Theo các chuyên gia nhận định, do có nhiều sợi, bông hóa học trong kho nên khi gặp lửa đã trở thành lò nung, rất khó dập tắt.

Tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo huy động tổng lực các lực lượng, phương tiện, máy móc thiết bị, đồng thời trao đổi thông tin đề nghị TP.Đông Hưng và TP.Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) cử lực lượng PCCC sang hỗ trợ.

Tại cuộc họp báo vào chiều nay (4.4), lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thông tin: Cảnh sát PCCC tỉnh đã điều động 4 xe chữa cháy và 1 xe tiếp nước; huy động Công ty Môi trường đô thị Móng Cái bổ sung 2 xe tiếp nước, cùng các lực lượng chữa cháy cơ sở; lực lượng PCCC Trung Quốc tham gia hỗ trợ chữa cháy với tổng số 14 xe và 60 người (trong đó có 6 xe chữa cháy, 2 xe phun nước cao trình, 1 xe chở bọt...).

img

Rất nhiều phương tiện được điều động để dập tắt đám cháy.

Về tài sản, đám cháy xảy ra tại kho sợi (diện tích 8.500m2) tại nhà xưởng kho 4. Khi xảy ra cháy trong kho chủ yếu chứa sợi bông dễ cháy. Giá trị tài sản chưa được thống kê.

Về nguyên nhân vụ cháy, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem