Vụ cháy khí lò than: 5 công nhân đối diện tình trạng nguy cấp

Hoàng Anh Tuấn Chủ nhật, ngày 03/04/2016 09:05 AM (GMT+7)
“Nổ khí trong lò than không chỉ gây bỏng ngoài mà còn làm bỏng hô hấp nên sau 24-48 giờ sau bỏng, tính nguy cấp của người bệnh sẽ tăng…”, bác sĩ Nguyễn Trọng Diện - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh - cho biết.
Bình luận 0

Khoảng 0h20 sáng nay (3.4), tại lò chợ mức -30 Tây, vỉa 14, khu 5, khai trường than Hà Ráng, Công ty Than Hạ Long (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), lò than bất ngờ bị cháy khí khiến 6 công nhân bị thương.

img

Nơi xảy ra vụ cháy khí.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, 6 công nhân lần lượt được đồng đội đưa ra ngoài sơ cứu rồi chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Bác sĩ Trịnh Văn Mạnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh - cho biết: Khoảng 1h45 cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân là công nhân Công ty Công ty Than Hạ Long, bị bỏng nhiệt do cháy khí lò than gây ra. Trong đó có 1 công nhận bỏng nặng nhất (lên đến 55%), còn các bệnh nhân khác bỏng từ 20 đến 35%, kèm vài độ bỏng đường hô hấp.

img

Các nạn nhân được các bác sĩ cứu chữa tận tình tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Chiều nay, bác sĩ Nguyễn Trọng Diện - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh - cho biết, bỏng đường hô hấp là loại bỏng đặc biệt do tác nhân gây tổn thương đường hô hấp cho nạn nhân là khí nóng và các sản phẩm hóa học tạo ra từ các chất bị cháy hít và nuốt vào trong. Chính vì vậy, nạn nhân sẽ bị cháy niêm mạc đường hô hấp dẫn đến tình trạng bị tắc khí quản, không trao đổi được đường ôxy.

“Với mức độ bỏng ngoài với mức độ như trên đã nghiêm trọng lại còn kèm bỏng hô hấp nên cần thiết phải chuyển bệnh nhân lên Viện Bỏng Quốc gia - nơi có bác sĩ và trang thiết bị hiện đại chuyên sâu để cứu chữa”, bác sĩ Diện nhấn mạnh.

Khoảng 9h sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã chuyển 5 bệnh nhân lên Viện Bỏng Quốc gia chữa trị.

img

5 nạn nhân bị bỏng trong lò than được đưa ra xe để chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: QTV.VN

Ngay sau xảy ra vụ tai nạn lao động, đoàn liên ngành gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, chính quyền địa phương phối hợp với Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã đến hiện trường lò than bị cháy xử lý hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháy khí trong lò than.

Danh sách các công nhân bị nạn:

1. Trần Văn Doanh, sinh năm 1988, Sơn Động, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

2. Tống Công Trình, sinh năm 1963, Hà Tu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh;

3. Nguyễn Hữu Du, sinh năm 1980, Thanh Hà, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

4. Nguyễn Văn Cao, sinh năm 1980, Trực Ninh, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định;

5. Vũ Văn Mạnh, sinh năm 1984, Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

6. Nguyễn Văn Long, sinh năm 1972, Mạo Khê, TX.Đông Triều, Quảng Ninh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem