Vụ chìm tàu ở Cần Giờ (TP.HCM): Thanh niên nhường áo phao được công nhận liệt sĩ

Thứ hai, ngày 10/02/2014 14:43 PM (GMT+7)
Anh Trần Hữu Hiệp là người đã nhường áo phao cho người khác, để rồi tử nạn trong vụ chìm tàu ở biển Cần Giờ (TP. HCM).
Bình luận 0
Ngày 9.2, thông tin từ Huyện đoàn Thạch Thành (Thanh Hóa), ngành LĐTBXH phối hợp chính quyền địa phương vừa tổ chức công bố quyết định công nhận liệt sĩ và truy tặng bằng Tổ quốc ghi công cho anh Trần Hữu Hiệp (25 tuổi), quê ở xã Thạch Long, huyện Thạch Thành.

Trước đó, vào tối 2.8.2013, chiếc tàu H29-BP đang đi trên vùng biển Cần Giờ (TP. HCM), thì bất ngờ gặp nạn khiến 9 người tử vong, trong đó có anh Hiệp. Trong lúc gặp nạn, anh Trần Hữu Hiệp đã không hề đắn đo lo giữ sinh mạng của mình, mà nhường ngay áo phao của mình để cứu sống được nhiều người.

Với hành động cao thượng của mình, anh Trần Hữu Hiệp đã được Nhà nước truy tặng Huân chương Dũng cảm, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam”, huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”...

Hồng Đức (Hồng Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem