Vụ chôn thuốc sâu: Dân chưa “phục” kết luận của UBND tỉnh

Thứ bảy, ngày 21/09/2013 07:17 AM (GMT+7)
Nhiều cán bộ, người dân xã Yên Lâm cho rằng, một số nội dung tại Kết luận của UBND tỉnh có phần vội vàng.
Bình luận 0
Trao đổi với NTNN, ông Lê Thiện Nghĩa - Chủ tịch Hội ND xã Yên Lâm (Yên Định) cho biết, sáng 20.9, ngay sau khi nghe công bố, hầu hết cán bộ, người dân địa phương này đều chưa đồng tình với bản Kết luận của UBND tỉnh Thanh Hóa về tiến độ kiểm tra, xác minh vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường của Công ty Nicotex Thanh Thái.

Ông Nghĩa phản ánh, nhiều cán bộ, người dân xã Yên Lâm cho rằng, một số nội dung tại Kết luận của UBND tỉnh có phần vội vàng.

“Người dân kiến nghị cơ quan chức năng xác định rõ ràng khối lượng thuốc sâu do Nicotex Thanh Thái đã chôn, lấp; ảnh hưởng (thiệt hại) của thuốc sâu chôn lấp trái phép tới sức khỏe, hoạt động sản xuất của ND; làm rõ các dấu hiệu bao che, bảo kê cho việc làm sai trái của doanh nghiệp này trước khi cho tiến hành khắc phục hậu quả…”- ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cũng cho biết, hiện nay, Đảng ủy xã Yên Lâm vẫn giao cho Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân tiếp tục bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo hướng khởi kiện Công ty Nicotex Thanh Thái ra tòa.

Phương Đông (Phương Đông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem