Vụ chôn thuốc sâu: Hội ND sẽ giúp dân khởi kiện

Thứ tư, ngày 18/09/2013 07:14 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ Công ty Nicotex Thanh Thái chôn thuốc sâu trái phép ở Thanh Hóa, hội viên, nông dân xã Yên Lâm, huyện Yên Định đã đề nghị Hội nông dân (ND) làm đại diện khởi kiện doanh nghiệp ra tòa.
Bình luận 0
Làm rõ để yên dân

Ngày 17.9, trao đổi với phóng viên NTNN, ông Trương Văn Lộc - Phó Chủ tịch Hội ND xã Yên Lâm cho biết: “Hội viên, ND đề nghị Hội ND xã đứng ra khởi kiện Công ty Nicotex Thanh Thái ra tòa. Chúng tôi đã có văn bản đề nghị lên Hội ND cấp trên xem xét cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về việc này…”.

Theo ông Lộc, mặc dù đang là thời điểm thu hoạch mùa, làm vụ đông, nhưng tại hiện trường - nơi Công ty Nicotex Thanh Thái chôn thuốc sâu, người dân vẫn cắt cử thay phiên nhau canh gác. Điều mà người dân mong mỏi nhất lúc này là cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chuyên môn sớm có đánh giá, kết luận về vụ việc. Đền bù như thế nào người dân chưa nói đến mà yêu cầu sớm làm rõ vi phạm, tội ác của Nicotex Thanh Thái…”.

Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Nguyễn Duy Lượng phát biểu: “Sai phạm của Công ty Nicotex Thanh Thái  là quá rõ ràng. Đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan chức năng  làm rõ về mức độ nghiêm trọng, tác hại của hành vi sai trái trên  để   xử lý thích đáng. Đề nghị Hội ND tỉnh Thanh Hóa sớm có báo cáo diễn biến vụ việc về T.Ư Hội NDVN”.
Khu vực chôn hóa chất ở trong khuôn viên Công ty Nicotex Thanh Thái.

Ông Trịnh Huy Phương- Phó Chủ tịch Hội ND huyện Cẩm Thủy cũng cho biết, hiện nay, tình hình trên địa bàn 2 xã Cẩm Vân và Cẩm Tâm - nơi Công ty Nicotex đặt nhà máy đã ổn định. Theo ông Phương, ngay sau vụ việc bị phát giác, Hội ND huyện, xã đã cùng với các cấp, ngành vào cuộc tuyên truyền, vận động hội viên, ND ứng xử đúng mực, tránh quá khích.

“Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa phải có báo cáo Thủ tướng về vụ việc này trước 29.9. Tới lúc đó mới biết được mức độ vi phạm, phạm vi ảnh hưởng do hành vi của doanh nghiệp gây ra. Trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, Hội ND sẽ có những bước đi tiếp theo…” - ông Phương cho hay.

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên


Trao đổi với NTNN, ông Trịnh Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Yên Định khẳng định, Hội sẽ quyết tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, ND. Hội sẵn sàng cùng với hội viên, ND kiện doanh nghiệp này ra tòa giống như vụ việc Vedan. Theo ông Thanh, hành vi chôn thuốc sâu của Nicotex Thanh Thái ai cũng thấy rõ ràng là sai trái.

Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Nguyễn Duy Lượng phát biểu: “Sai phạm của Công ty Nicotex Thanh Thái là quá rõ ràng. Đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan chức năng làm rõ về mức độ nghiêm trọng, tác hại của hành vi sai trái trên để xử lý thích đáng. Đề nghị Hội ND tỉnh Thanh Hóa sớm có báo cáo diễn biến vụ việc về T.Ư Hội NDVN”.

Vấn đề ở đây là các cấp chính quyền, cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn cần sớm làm rõ mức độ sai phạm, những hậu quả gây ra về sức khỏe, môi trường, họat động kinh tế-xã hội đối với người dân từ những hành vi sai phạm của công ty.

“Qua Hội ND, người dân xã Yên Lâm đề xuất, kiến nghị 2 việc. Thứ nhất, phải đưa ra pháp luật xử lý nghiêm hành vi chôn thuốc sâu trái quy định của Công ty Nicotex Thanh Thái. Thứ 2, đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định buộc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động sản xuất, di dời nhà máy đến địa điểm hợp lý như khu công nghiệp-nơi có điều kiện xử lý môi trường…”- ông Thanh cho biết.

Lãnh đạo Hội ND tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, Hội ND tỉnh đã nhận được báo cáo, kiến nghị của Hội ND huyện Yên Định xung quanh nguyện vọng của hội viên, ND muốn được Hội tham gia bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng. Hội ND tỉnh đã giao cho 1 phó chủ tịch và Ban kiểm tra đi thực tế nắm bắt tình hình, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của hội viên, ND các xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm (huyện Cẩm Thủy); xã Yên Lâm (huyện Yên Định)...
Phương Đông (Phương Đông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem