Cựu Đại sứ không kháng cáo nhưng vẫn được đề nghị giảm án

Bách Thuận Thứ ba, ngày 26/12/2023 11:57 AM (GMT+7)
Trong vụ án "chuyến bay giải cứu", mặc dù không kháng cáo nhưng 2 bị cáo vẫn được Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đề nghị giảm án.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, trình bày quan điểm trước các kháng cáo của 21 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu", đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của một số bị cáo, trong đó đáng chú ý là 2 trường hợp được đề nghị giảm án chung thân xuống 20 năm tù.

Đó là trường hợp của cựu điều tra viên Bộ Công an Hoàng Văn Hưng, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan. Các bị cáo Tô Anh Dũng – cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đỗ Hoàng Tùng - cựu Cục phó Lãnh sự Bộ Ngoại giao, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân… cũng được VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt.

img

Cựu Thiếu tướng Công an TP.Hà Nội không kháng cáo song vẫn được VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: DV

Với Phạm Trung Kiên – cựu cán bộ Bộ Y tế, VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của người này. Quan điểm được VKS đưa ra là do Kiên phạm tội nhiều lần, nhận hối lộ đặc biệt lớn, án sơ thẩm xử mức án Chung thân là hợp lý.

Với Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Hằng - Tổng giám đốc và Phó Tổng Giám đốc công ty Blue Sky, xét kháng cáo của những người này, VKS chấp nhận, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đáng chú ý, trong vụ án, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn – cựu Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội không kháng cáo bản án sơ thẩm. Ông Tuấn được xác định đã "Môi giới hối lộ" trong vụ án, bị tòa sơ thẩm phạt 5 năm tù.

Theo đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, ban đầu có 23 bị cáo nộp đơn kháng cáo sau bản án sơ thẩm, tuy nhiên có 2 bị cáo rút đơn, trong đó có ông Nguyễn Anh Tuấn.

Phía vợ của ông Tuấn là bà Đinh Thị Tuyết có đơn kháng cáo, đề nghị trả lại cho gia đình hơn 200 nghìn USD, 146 lượng vàng bị thu giữ; hủy bỏ lệnh phong tỏa tiền tại ngân hàng.

Cựu Đại sứ không kháng cáo nhưng vẫn được đề nghị giảm án - Ảnh 1.

Cựu Đại sứ Trần Việt Thái cũng giống như ông Nguyễn Anh Tuấn, dù không kháng cáo nhưng vẫn được VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: TTXVN

Vợ của bị cáo Nguyễn Anh Tuấn cũng trình bày, bị cáo Tuấn rút đơn kháng cáo vì muốn đi thi hành án sớm, dù chồng không kháng cáo nhưng bà Tuyết vẫn mong muốn chồng được xem xét giảm án.

Xét những tình tiết này, VKS thấy tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tuấn 5 năm tù là phù hợp. Tuy nhiên tại phiên phúc thẩm thì Hoàng Văn Hưng đã nhận tội, khắc phục toàn bộ hậu quả.

VKS đánh giá, việc phát hiện, truy tố và xét xử Hoàng Văn Hưng là có công rất lớn của bị cáo Nguyễn Anh Tuấn và 2 bị cáo là lãnh đạo của Công ty Bluesky. Ở phiên phúc thẩm này, cả Hưng, Hằng, Sơn đều đã được xem xét giảm nhẹ hình phạt, để đảm bảo sự công bằng của pháp luật, cần giảm hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn.

Ông Tuấn được VKS đề nghị giảm thêm 6 đến 12 tháng tù, xuống còn 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Với đề nghị của vợ bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, VKS đề nghị cần chấp nhận yêu cầu của bà này để trả lại USD, vàng và tiền bị phong tỏa trong tài khoản ngân hàng.

Cũng tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, một người khác cũng không kháng cáo án sơ thẩm nhưng cũng được VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt, đó là cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái.

VKS đánh giá, ông Thái vì vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác, cố ý làm trái công vụ, thu tiền cao hơn quy định của người mãn hạn tù và thân nhân những người Việt bị lưu giữ trong các trại chờ tại Malaysia gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Tại tòa phúc thẩm, 2 bị cáo Nguyễn Hoàng Linh - cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Đặng Minh Phương - cựu Kế toán Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đều được VKS chấp nhận kháng cáo, chuyển án tù 30 tháng và 18 tháng sang án tù treo cùng thời hạn.

VKS thấy, dù cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái không kháng cáo nhưng đã nộp lại đủ số tiền hưởng lợi; 2 cấp dưới của ông Thái đều đã được đề nghị xem xét giảm án nên việc giảm án cho ông Trần Việt Thái là thể hiện sự công bằng, khoan hồng của pháp luật. Vì thế, ông Thái được đề nghị giảm 6 đến 12 tháng tù (án sơ thẩm xử phạt ông Thái tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" 4 năm tù).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem