Vụ cô giáo gợi ý mua cước điện thoại 240.000 đồng ở Bắc Ninh: "Chỉ muốn được đổi giáo viên"

Tào Nga Thứ bảy, ngày 11/11/2023 12:58 PM (GMT+7)
Chia sẻ với PV báo Dân Việt, một số phụ huynh trong vụ "cô giáo gợi ý mua cước điện thoại 240.000 đồng ở Bắc Ninh" cho biết: "Chỉ có nguyện vọng được đổi giáo viên, không muốn vụ việc đi quá xa".
Bình luận 0

Cô giáo gợi ý mua cước điện thoại 240.000 đồng ở Bắc Ninh: Phụ huynh nói gì?

Hai ngày qua, dư luận bất ngờ trước phản ánh của nhiều phụ huynh có con học lớp 2D, Trường Tiểu học Đồng Kỵ 2, phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, không hài lòng về giáo viên chủ nhiệm N.N.A. Theo phụ huynh, trong quá trình giảng dạy, cô A. có những hành vi và lời nói chưa chuẩn mực như đòi hỏi phụ huynh phải đóng gói cước 240.000 đồng/tháng cho cô sử dụng, xé vở học sinh vì em làm chậm, quên không mang về...

Ông Trần Đức Tùng, Phó trưởng phòng GDĐT Từ Sơn, Bắc Ninh xác nhận đã nắm bắt được thông tin. Phòng đã mời hiệu trưởng, giáo viên làm việc và đang chỉ đạo xác minh làm rõ.

Sáng 11/11, chia sẻ thêm với PV báo Dân Việt, một số phụ huynh buồn lòng cho biết: "Không muốn vụ việc đi quá xa như thế này".

Vụ cô giáo gợi ý mua cước điện thoại 240.000 đồng ở Bắc Ninh: "Không muốn vụ việc đi quá xa" - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Đồng Kỵ 2. Ảnh: FPNT

Một phụ huynh có con học lớp 2D kể lại câu chuyện: "Bình thường cô giáo giao bài tập trên lớp thì các con tự chép. Có hôm con đi học về, tôi hỏi con có bài tập không thì con im lặng. Tôi kiểm tra vở thì thấy vở trắng và có dấu hiệu như bị xé. Tôi hỏi thì con nói cô giáo xé vở.

Các con mới học lớp 2 nên việc viết sai chính tả, gạch xóa là bình thường. Tôi nhắn tin hỏi thì cô nói nói xé đi cho con viết lại. Nếu nhắc không được thì đành tùy theo độ tiếp thu của con. Tôi đồng ý là con tôi hay nghịch nhưng việc cô giáo xé vở học sinh cũng không chuẩn mực của một nhà giáo".

Phụ huynh này cho biết: "Nguyện vọng của phụ huynh chỉ là đổi giáo viên chủ nhiệm để phụ huynh yên tâm cho con đi học mỗi ngày. Sau 3 lần họp nhưng hiệu trưởng vẫn giữ nguyên quan điểm. Thật lòng phụ huynh không muốn vụ việc đi quá xa".

Một phụ huynh khác cũng bày tỏ: "Nếu nhà trường không đổi giáo viên, chắc tôi xin chuyển lớp cho con. Chúng tôi chỉ muốn được đổi giáo viên và ổn định lớp để các con tập trung học tập chứ không muốn câu chuyện trở nên nổi tiếng thế này".

Giáo viên cần dạy học bằng cả khối óc và trái tim

Chia sẻ với PV báo Dân Việt về vụ việc, chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên, nhà sáng lập, Giám đốc điều hành InnEdu, top 20 phụ nữ truyền cảm hứng năm 2021 do Forbes Việt Nam bình chọn nêu quan điểm: "Tôi không biết thông tin có chính xác không vì mới chỉ nghe một chiều từ phụ huynh. Thông tin cũng phải nghe 2 chiều, không nên đổ hết lỗi cho giáo viên thì tội cho cô. Tôi không thể tin được lại có chuyện giáo viên đòi hỏi phụ huynh đóng 240.000 đồng/tháng thuê bao điện thoại cho mình sử dụng internet. Chỉ vì vài đồng tiền mà lại hạ thấp mình thế sao?

Nếu tất cả câu chuyện kể trên là sự thật thì năng lực nghiệp vụ sư phạm của cô quá yếu. Không hiểu tâm lý học sinh, kém nghiệp vụ mà làm giáo viên còn nguy hiểm hơn cả bác sĩ chữa bệnh. 

Chúng ta bỏ qua việc giáo viên bị sức ép về tâm lý, cuộc sống ảnh hưởng đến hành vi thì phải khẳng định rằng trách nhiệm nghĩa vụ của giáo viên chính là năng lực nghề nghiệp của họ. Khác với những nghề nghiệp khác, giao tiếp chính là nghiệp vụ của giáo viên. Giáo viên phải vô cùng thận trọng từng lời nói, tiếng nói, từng hành vi, cách dẫn dắt, tư duy vấn đề... Cô giáo phải luôn nhớ rằng, ngày xưa mình đi học mong đợi điều gì ở thầy cô thì các em bây giờ cũng muốn như thế. 

Tôi thấy nhiều sinh viên hiện nay chỉ học nghề "cho có" chứ không được dẫn dắt từ tình yêu nghề. Nếu các cô giáo yêu nghề thì sẽ dạy học bằng tất cả trái tim".

Nói về việc phụ huynh muốn đổi giáo viên, bà Quyên cho rằng: "Trước khi đề nghị đổi giáo viên thì phụ huynh nên có động thái nhân văn hơn. Hãy cử một người nói chuyện với cô để cô nhận ra sai lầm và có những giải pháp sửa chữa. Sau đó, nếu giáo viên không thay đổi, phụ huynh mới phản ánh lên nhà trường".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem