Vụ con trai lãnh đạo tỉnh tổ chức đánh bạc: 'Khổ tâm lắm'

Thứ hai, ngày 14/01/2019 13:41 PM (GMT+7)
Ông Kiệt nhiều lần bày tỏ sự bất lực trong việc giáo dục con trai, nhờ Công an huyện Phú Tân hỗ trợ xử lý để Trường tránh tệ nạn xã hội.
Bình luận 0

Xung quanh những xôn xao vụ con trai Phó Bí thư tỉnh ủy tổ chức đá gà, đánh bạc, sáng ngày 14/1, trao đổi với báo Đất Việt, ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư tỉnh ủy An Giang cho biết, đây là nỗi đau của gia đình ông.

"Tôi đã đưa Trường (Võ Quang Trường, con trai ông Kiệt-PV) đi tận Côn Đảo ở mấy đảo nhỏ hàng năm trời để cai nghiện mà nó trốn. Tôi thừa nhận về những việc làm sai trái của con tôi, là người làm cha tôi cũng mong muốn con mình được ngoan ngoãn, có cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng không được", ông Kiệt nói.

Theo ông Kiệt, Trường không ở cùng với vợ chồng ông được 7-8 năm nay nên ông không theo dõi sát sao được con. Vợ chồng Trường đã chia tay và 2 người con của đối tượng được ông bà nội nuôi từ khi 1 tuổi.

img

Các đối tượng đá gà bị bắt. Ảnh: Zing.vn

"Khi biết Trường nghiện ngập tôi đã làm đủ mọi cách và đưa ra các đảo nhỏ tạo công ăn việc làm mà cũng không thay đổi được nó. Gia đình tôi có 2 người con, em của Trường hiện đang đi du học, còn Trường ở nhà như vậy vợ chồng tôi khổ tâm lắm. Từ ngày nuôi 2 đứa cháu nhỏ, Trường cũng thỉnh thoảng tới lui để thăm con thôi chứ không chăm sóc đâu", ông Kiệt chia sẻ thêm.

Cũng theo vị Phó Bí thư tỉnh ủy này, từ khi phát hiện Trường nghiện ma túy và tổ chức đá gà, đánh bạc, ông không chu cấp tiền cho con.

Ông Kiệt nói: "Làm sao tôi có thể cung cấp tiền bạc để tạo điều kiện cho nó chơi bời được. Việc nó nghiện hay chơi bời là bằng tiền của nó thôi. Trường cũng biết vợ chồng tôi không cho nên không bao giờ dám xin tiền đâu".

Trước đó, theo thông tin trên báo Tiền Phong, năm 2018 và đầu tháng 1/2019, Công an huyện Phú Tân (An Giang) đã bắt quả tang 15 vụ đá gà ăn tiền và lắc tài xỉu (một hình thức đánh bạc) do đối tượng Võ Quang Trường tổ chức.

Theo thông tin từ Công an huyện Phú Tân, Trường tổ chức đá gà ăn tiền và lắc tài xỉu từ tháng 5/2017 với quy mô lớn, mỗi lần bình quân từ 50 đến 70 người, có lúc hơn 100 người. Những người tham gia được lôi kéo trong huyện và nhiều huyện, thành phố lân cận như Châu Phú, Châu Thành, Châu Đốc, Long Xuyên (An Giang), Thanh Bình (Đồng Tháp).

Còn lãnh đạo UBND huyện Phú Tân cho biết, việc tổ chức đá gà ăn tiền và lắc tài xỉu của Trường đã tạo ra một tụ điểm tệ nạn xã hội kéo dài ở địa phương, mới đây, huyện báo cáo tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo xử lý.

Nói về việc này, theo thông tin trên báo Infonet, Thiếu tướng Bùi Bé Tư - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, năm 2017, công an đã tổ chức vây bắt, xử lý đối tượng Trường về hành vi tổ chức đá gà, lắc tài xỉu ăn tiền ở huyện Phú Tân.

Từ đó đến nay, cán bộ cử tri, cán bộ hưu trí trên địa bàn huyện này rất bức xúc về tệ nạn đá gà, tổ chức đánh bạc tiếp tục tái diễn.

“Theo báo cáo của Công an huyện Phú Tân, từ đó đến nay, Công an đã bắt mấy trận tổ chức đá gà, đánh bạc trên địa bàn nhưng không có tài liệu chứng cứ, chứng minh đối tượng Trường liên quan hoặc tham gia”, Thiếu tướng Tư cho hay.

Thu Hoài (Đất Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem