Vụ đắm tàu Cheonan: Hàn Quốc vẫn cáo buộc Triều Tiên

Thứ ba, ngày 14/09/2010 14:23 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 13-9, Hàn Quốc đã công bố báo cáo cuối cùng về kết quả cuộc điều tra vụ đắm tàu chiến Cheonan. Trong báo cáo, Hàn Quốc vẫn cho rằng CHDCND Triều Tiên là thủ phạm.
Bình luận 0
img
Tướng Hàn Quốc Yoon Jong-seong tại buổi họp báo công bố báo cáo điều tra cuối cùng ngày 13-9.

Theo Tân Hoa xã, báo cáo dày 289 trang, được công bố bằng hai thứ tiếng Anh và Hàn Quốc.

Trong cuộc họp báo ngày 13-9, Tướng Yoon Jong-seong, người đứng đầu Ủy ban Điều tra hỗn hợp (JIG) gồm 73 chuyên gia cho biết, báo cáo về cơ bản vẫn giữ nguyên nội dung của báo cáo sơ bộ công bố hồi tháng 5-2010, theo đó cáo buộc tàu ngầm Triều Tiên xâm nhập trái phép lãnh hải Hàn Quốc để thực hiện vụ tấn công, viện dẫn thiết bị phóng ngư lôi mà Hàn Quốc tìm thấy tại vùng biển nơi tàu Cheonan bị đắm.

Báo cáo cũng công bố thêm một số chi tiết mới trong đó có nhật ký các cuộc đàm thoại giữa chỉ huy trưởng tàu Cheonan - Choi Won-il với Tư lệnh hạm đội Lee Won-bo tại thời điểm tàu đắm. Khi đó, Thuyền trưởng Choi đã báo cáo rằng dường như tàu Cheonan đã bị trúng vật gì đó giống ngư lôi.

Ông Yoon Duk-yong -đồng Chủ tịch Ủy ban JIG gồm các nước Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Australia và Thụy Điển nói: "Chúng tôi hy vọng báo cáo đầy đủ, hoàn thiện này sẽ là cơ sở để có thể hiểu biết chính xác về sự thật vụ đắm tàu Cheonan. Chúng tôi tin tưởng báo cáo này không chỉ cung cấp sự thật mà còn là một sự cảnh báo về an ninh đối với toàn thể người dân Hàn Quốc về các vấn đề mà họ đang phải đối mặt, có thể không phải chỉ là những hành động được thực hiện bởi một cá nhân, một nhóm lợi ích".

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Nga không tham gia thành phần Ủy ban JIG do Hàn Quốc đứng đầu. Phía Nga đã cử phái đoàn điều tra độc lập đến tìm hiểu vụ việc song cho đến nay vẫn chưa công bố kết luận.

Trong vụ đắm tàu chiến Cheonan, Mỹ là quốc gia "tích cực" nhất bảo vệ kết quả điều tra sơ bộ của Hàn Quốc và cùng với Seoul lên án hành động tấn công của Bình Nhưỡng.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua tuyên bố của Chủ tịch HĐBA về vụ việc này, trong đó không quy trách nhiệm trực tiếp cho Triều Tiên và kêu gọi giải quyết vấn đề thông qua giải pháp hòa bình.

Nga và Trung Quốc giữ lập trường trung lập đối với vụ việc và kêu gọi hai bên hết sức bình tĩnh để giải quyết vụ việc.

Bất chấp kết quả điều tra nói trên, ngày 13-9, Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc thông báo sẽ viện trợ 5.000 tấn gạo giúp Triều Tiên khắc phục hậu quả nặng nề của đợt lũ lụt vừa qua. Số gạo trên, cùng 3 triệu gói mì ăn liền và 10.000 tấn xi măng sẽ được chuyển đến thành phố Sinuiju của Triều Tiên bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Triều Tiên cũng đã chấp thuận đề xuất của Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc cấp viện trợ trị giá 10 tỷ won (8,3 triệu USD) giúp khắc phục hậu quả lũ lụt. Triều Tiên cũng đề nghị nối lại chương trình đoàn tụ các gia đình ly tán giữa hai miền.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem