Vụ đánh bả chỉ cần ngửi mèo cũng chết: Đối tượng bỏ xe tháo chạy

Thứ sáu, ngày 15/02/2019 14:28 PM (GMT+7)
Trưởng Công an xã Trực Thắng cho hay, đối tượng đã sử dụng loại bả cực mạnh, chỉ cần ngửi phải mèo cũng chết.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc mèo chết hàng loạt trong đêm, sáng 15.2, trao đổi với PV, ông Hoàng Nam Thái - Trưởng Công an xã Trực Thắng (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), sự việc đang khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc.

Theo ông Thái, vụ việc được phát hiện vào khoảng 1h30 sáng 12.2. Khi đó, phát hiện đối tượng này, người dân đã hô hoán và truy đuổi nhưng đối tượng này chỉ đi 1 mình, đã bỏ lại xe máy và tẩu thoát.

img

Mèo bị đánh bả được thu gom về xã.

"Hiện nay vẫn chưa xác định được danh tính đối tượng này. Hiện công an vẫn đang trong quá trình điều tra, truy bắt đối tượng", ông Thái nói.

Thông tin thêm, ông Thái cho hay, đối tượng đã sử dụng loại bả cực mạnh, chỉ cần ngửi phải mèo cũng chết. Người dân 5 xóm đã thu gom được tổng cộng 40 con mèo bị chết trong đêm.

Cũng theo vị Trưởng Công an xã, trước đó tại địa phương cũng đã từng xuất hiện các trường hợp chó, mèo bị đánh bả, mất cắp nhưng số lượng ít, chưa bao giờ xảy ra vụ việc lớn như vậy.

Sáng cùng ngày, trao đổi thêm với PV, anh Trần Văn Nghĩa (trú tại xóm 5, xã Trực Thắng) kể lại: Khoảng hơn 00h ngày 12/2, tôi đi chơi về thì có nghe bố mẹ nói là nghe thấy tiếng chó sủa. Đến 6h sáng, tôi nghe thấy hàng xóm gọi vì 3 con mèo nhà tôi chết ở cửa. 3 con này hay lang thang ra ngoài, còn 1 con đang nằm ôm con trong nhà thì may mắn thoát chết".

img

3 con mèo nhà anh Nghĩa bị kẻ xấu đánh bả.

Lúc này, anh Nghĩa ra ngoài xem và đi 1 vòng quanh xóm thì phát hiện nhiều con mèo khác cũng bị đánh bả chết bên đường. Mặc dù đã được nhắc nhở nhưng 2 hộ dân gần đó vẫn thả chó ra đường, có 2 con chó tiếp tục ăn phải bả. 1 con nôn ra được thì sống sót, còn 1 con cũng chết tại chỗ.

Anh Nghĩa chia sẻ, quan sát kỹ anh nhìn thấy những miếng đầu cá nhỏ bằng đầu ngón tay nghi là bả mèo vẫn còn bên đường. "Có thể đối tượng đánh bả xong, chưa kịp thu gom thì bị phát hiện nên bỏ chạy. Khi tôi đăng thông tin lên, có 1 số bạn bè vào bình luận rằng ở các xã bên cũng xảy ra sự việc tương tự", anh Nghĩa nói.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã xuống địa bàn xác minh đồng thời báo cáo sự việc cho Công an huyện Trực Ninh. Hiện, số mèo trên đã được chính quyền xã thu gom để tiêu hủy.

Hoàng Trang (Báo Đất Việt)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem