Vụ đề thi Toán lớp 10 Hà Nội in mờ gây hiểu lầm tại nhiều điểm thi: Sở GDĐT trả lời thế nào?

Tào Nga Chủ nhật, ngày 11/06/2023 17:45 PM (GMT+7)
Chia sẻ với PV báo Dân Việt, một giáo viên là giám thị trông thi vào lớp 10 tại điểm thi Trường THCS Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội cũng phát hiện đề thi bị in mờ.
Bình luận 0

Vụ đề thi Toán lớp 10 Hà Nội gây hiểu lầm cho học sinh

Trưa ngày 11/6, sau khi kết thúc môn thi Toán - môn thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2023, báo Dân Việt đã đăng tải kiến nghị của hàng chục phụ huynh có con làm bài thi sai do đề thi in kém chất lượng, không rõ mực, gây hiểu lầm. 

Theo đó, ở câu 3, ý 1 yêu cầu học sinh giải phương trình. Tuy nhiên, do mực in không rõ nên phần gạch ngang bị đứt quãng khiến học sinh nhìn nhầm thành -2.

Không chỉ có phụ huynh ở điểm thi Trường THCS Trần Đăng Ninh, quận Hà Đông mà thực tế có rất nhiều điểm thi khác cũng xảy ra tình trạng tương tự như THPT  Nguyễn Văn Cừ, THPT Cao Bá Quát, THCS Yên Thường, THPT Dương Xá, THPT Đan Phượng, THPT Quang Trung - Đống Đa...

Vụ đề thi Toán lớp 10 Hà Nội "bất thường" tại nhiều điểm thi: Sở GDĐT trả lời thế nào? - Ảnh 1.

Đề thi in mực không rõ gây hiểu lầm cho học sinh. Ảnh: PHCC

Vụ đề thi Toán lớp 10 Hà Nội "bất thường" tại nhiều điểm thi: Sở GDĐT trả lời thế nào? - Ảnh 2.

Nhiều phụ huynh, giáo viên phản ánh đề thi in lỗi. Ảnh: CMH

Trao đổi với PV báo Dân Việt, thầy Dương Văn Cẩn, giáo viên Trường THPT Việt Đức, là giám thị trông thi tại Hội đồng thi Trường THCS Yên Thường cho biết: "Sáng nay, sau khi tổ chức xong bài thi môn Toán, tôi có nhận phản ánh của học sinh tình trạng này và tôi đã đứng lên trước hội đồng thi đề nghị làm biên bản bất thường".

Thầy Cẩn cho hay: "Theo quy định, 5 phút đầu học sinh được đổi đề nhưng nếu đề rách, nhòe thì các em còn phát hiện ra để báo cáo. Lỗi này là do in ấn, nằm ngoài khả năng kiểm soát của học sinh. Làm sao các em có thể phát hiện ra được mà báo cáo với giám thị".

Theo thầy Cẩn, sự việc này không ai có lỗi nhưng phải giải quyết làm sao để học sinh không bị thiệt. Nếu xảy ra, dù học sinh thi xong rồi cũng phải niêm phong đề thi lại, lập biên bản bất thường gửi Sở GDĐT xử lý. "Tôi đi dạy 22 năm và cũng ngần ấy năm làm giám thị nhưng chưa gặp trường hợp nào tương tự thế này. Đây không phải là học sinh của tôi, nhưng tôi đi trông thi và với lương tâm của mình tôi rất thương học sinh, mong Sở GDĐT lắng nghe và xem xét giải quyết cho các em".

Vụ đề thi Toán lớp 10 Hà Nội "bất thường" tại nhiều điểm thi: Sở GDĐT trả lời thế nào? - Ảnh 3.

Thầy Dương Văn Cẩn, giáo viên Trường THPT Việt Đức, là giám thị tại Trường THCS Yên Thường cũng phản ánh về đề thi Toán tới hội đồng thi. Ảnh: NVCC

Sở GDĐT Hà Nội: "Chưa thể kiểm tra thông tin"

Sau khi có phản ánh của phụ huynh, PV đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Đằng, Trưởng điểm thi tại Hội đồng thi Trường THCS Trần Đăng Ninh - là một trong những điểm thi có đề thi không rõ mực. Ông Đằng cho hay: "Chúng tôi chưa nắm được vụ việc vì trong quá trình thi tôi không nhận được báo cáo của cán bộ coi thi và học sinh về đề mờ, khó đọc. Theo quy định, nếu đề bất thường nhưng sau thời gian rà soát, học sinh không phản ánh thì phải chịu trách nhiệm. Còn thông tin đề đúng hay sai thế nào không thuộc thẩm quyền của hội đồng thi mà thuộc Sở GDĐT".

Nói về việc học sinh hỏi giám thị nhưng được trả lời là "dấu âm", ông Đằng cho biết: "Theo quy định, cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm. Học sinh được phép hỏi công khai nhưng câu hỏi thuộc nội dung đề thi thì giám thị không được trả lời".

Trao đổi với phóng viên chiều 11/6, ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GDĐT Hà Nội cho biết chưa thể kiểm tra thông tin trên do hội đồng ra đề thi đến nay vẫn đang trong khu vực "cách ly".

Trước sự việc trên PV Dân Việt đã liên hệ với lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội nhưng chưa được trả lời.

Liên quan đến vụ việc trên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT cho hay: "Chúng ta phải xem xét thiếu sót đó là do ai. Do Sở GDĐT hay do học sinh. Làm lãnh đạo phải cân nhắc hết sức cho học sinh chứ đừng quá máy móc gây thiệt hại cho các em. Về nguyên tắc, chúng ta phải thương lấy học sinh. Các em không đỗ sẽ thiệt thòi và sinh ra tệ nạn cho xã hội".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem