Vụ DN bị "tố" xuất dầu ăn cho động vật bán cho dân Đài Loan: Chưa phát hiện có sai phạm

Mai Hương Thứ ba, ngày 14/10/2014 16:46 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Phú Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) cho biết, phía Đài Loan đã có công văn yêu cầu Bộ Công Thương kiểm tra, truy suất nguồn gốc sản phẩm dầu mà Công ty Đại Hạnh Phúc xuất sang Đài Loan nhưng là sản phẩm xuất từ năm 2011.
Bình luận 0

Phía Đài Loan yêu cầu Bộ Công Thương thông tin về doanh nghiệp này, nguyên liệu của doanh nghiệp, các giấy tờ chứng nhận chất lượng sản phẩm cũng như hàng hóa xuất đi. Bộ Công Thương đã yêu cầu Sở Công Thương TP.HCM, Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra Công ty Đại Hạnh Phúc. Công ty này đã xuất trình đủ các giấy tờ cần thiết và khẳng định chỉ xuất sang Đài Loan dầu sử dụng cho chế biến thức ăn gia súc. Bộ Công Thương sau khi kiểm tra doanh nghiệp cũng đã có thông báo đầy đủ với phía Đài Loan.

Ông Cường cho biết thêm: Đại Hạnh Phúc là một doanh nghiệp nhỏ, chuyên đi mua mỡ cá, mỡ động vật về ép dầu chế biến thức ăn cho gia súc (trộn thức ăn cho cá, tôm...). Doanh nghiệp đã thực hiện lưu hồ sơ đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu thì hàng của họ mới có thể được nhập vào Đài Loan. Hồ sơ của họ khẳng định xuất sản phẩm cho Đài Loan là dầu cho gia súc. Ông Cường cũng khẳng định: Đài Loan đề nghị phía ta kiểm tra, giấy tờ ta cũng đã xuất trình đầy đủ. Mình đã phối hợp trả lời nên sự việc đến nay đã rõ.

Theo ông Cường, mỗi năm các doanh nghiệp Việt Nam xuất lượng rất lớn các lô hàng dầu ăn. Còn phía Đài Loan hàng năm cũng nhập số lượng dầu khổng lồ, từ nhiều nguồn rồi về tinh luyện thì chúng ta không thể biết chất lượng dầu của họ là như thế nào. Đến nay, Đài Loan không có cảnh báo lô hàng, mã hàng nào từ phía Việt Nam. “Đại Hạnh Phúc chỉ bán dầu cho Đài Loan chế biến thức ăn gia súc, giấy tờ chứng minh đầy đủ, còn phía Đài Loan nhập về sau đó làm gì thì doanh nghiệp của ta không thể chịu trách nhiệm được” - ông Cường nhấn mạnh.

Ông Cường cho biết, các công ty kiểm nghiệm chứng nhận sản phẩm của Việt Nam, kể cả Vinacontrol đều đã đạt các chứng chỉ chất lượng về kiểm nghiệm. Do vậy, nếu họ kiểm nghiệm sai họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các nước trên thế giới vẫn công nhận các công ty kiểm nghiệm tư nhân của ta nếu họ đạt tiêu chuẩn.

Cũng chiều qua, trao đổi với phóng viên NTNN qua điện thoại, ông Đỗ Phúc Tuyến - Giám đốc Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 1 (Vinacontrol) khẳng định trung tâm của ông mấy năm nay không làm gì cho công ty nào có tên Đại Hạnh Phúc cả. Ông Trịnh Hữu Hiệp - Giám đốc Ban Kỹ thuật của Vinacontrol cũng cho rằng, hiện nay có rất nhiều chứng thư giả. Do vậy, nếu có chứng cứ về chứng thư của Vinacontrol cấp cho doanh nghiệp gửi đến thì Vinacontrol mới có thể truy ra kết quả, truy xuất nguồn gốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem