Vũ Đoài đưa "không hút thuốc lá" vào hương ước, quy ước

Thanh Tâm Thứ sáu, ngày 24/12/2021 22:18 PM (GMT+7)
Vũ Đoài là xã nằm ở phía Nam của huyện Vũ Thư (Thái Bình), cách trung tâm huyện chừng 10km. Là xã xa trung tâm, mật độ dân số đông song Vũ Đoài lại là một trong những xã điển hình về việc xây dựng "Môi trường không khói thuốc" tại nơi làm việc.
Bình luận 0

Năm 2021 là năm dịch bệnh Covid-19 hoành hành trên thế giới, tại Việt Nam, Thái Bình cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong bối cảnh ấy, bên cạnh việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch Covid-19 nói riêng, xã Vũ Đoài đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tác hại thuốc lá theo đúng chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. 

Cụ thể, xã kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng Kế hoạch thực hiện, đưa nội dung không hút thuốc lá vào nội quy của Ủy ban Nhân dân, tiêu chí thi đua của cán bộ công chức, viên chức của xã và niêm yết cụ thể. Yêu cầu mỗi thôn xóm đưa nội dung không hút thuốc lá tại các đám hiếu, hỉ vào hương ước của làng.

Vũ Đoài đưa "không hút thuốc lá" vào hương ước, quy ước - Ảnh 1.

Không hút thuốc, vừa có sức khỏe vừa tiết kiệm, nông dân xã Vũ Đoài tích cực phát triển kinh tế. Ảnh: Thanh Tâm

Xã tích cực tuyên truyền phòng, chống hại thuốc lá qua các hình thức như: hội nghị, giao ban, qua hệ thống loa truyền thanh… Đồng thời, lãnh đạo xã chỉ đạo Ban văn hóa thông tin xã, đài truyền thanh xã, trạm y tế tích cực viết tin bài tuyên truyền tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên trước những cám dỗ của thuốc lá để nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân trong việc xây dựng "Môi trường không khói thuốc", vận động người nhà không hút thuốc hoặc từ bỏ thuốc lá.

Vũ Đoài đưa "không hút thuốc lá" vào hương ước, quy ước - Ảnh 2.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã Vũ Đoài tích cực tuyên truyền đến từng hộ dân, người dân về tác hại của thuốc lá, thực hiện không hút thuốc… Ảnh: Thanh Tâm

Kết quả, ngay từ đầu năm 2021, 100% các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể xã, các đơn vị đóng trên địa bàn xã Vũ Đoài đã tổ chức ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc. Đưa nội dung quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc lá tại các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn xã và vào trong Hương ước, Quy ước của thôn, làng. 

Trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức được 6 buổi tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trạm Y tế xã Vũ Đoài tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá thông qua hoạt động khám, chữa bệnh, kết hợp tư vấn về tác hại của thuốc lá, tư vấn không hút thuốc lá, cai thuốc lá đối với bệnh nhân đến khám bệnh.Phát hiện kịp thời các bệnh lý liên quan đến thuốc lá như tăng huyết áp, bệnh phổi mạn tính…, hướng dẫn điều trị, chuyển tuyến kịp thời bệnh nhân nặng, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ cho nhân dân trong xã.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem