Vụ du khách bị đánh bom ở Ai Cập: Hoàn tất thủ tục, chi trả cao nhất 2,4 tỷ đồng/người

Phương Thảo Thứ sáu, ngày 05/07/2019 18:29 PM (GMT+7)
Đại diện Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist vừa thông tin công ty đã phối hợp với Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt chi trả toàn bộ tiền bảo hiểm cho các nạn nhân trong vụ đánh bom Ai Cập hồi tháng 12/2018.
Bình luận 0

Theo đó, ngay sau khi hoàn tất các thủ tục bảo hiểm và pháp lý, từ ngày 3 đến 5/7, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist phối hợp với Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt tổ chức đi thăm hỏi thân nhân ba du khách bị thiệt mạng trong sự cố Ai Cập hồi tháng 12/2018.

Trước đó, phía Bảo hiểm Bảo Việt đã hoàn tất việc chi trả cho những người thụ hưởng số tiền bảo hiểm ở mức cao nhất đối với nạn nhân tử vong là 2,4 tỷ đồng/người.

img

Gặp gỡ, thăm hỏi mẹ và chị họ của hướng dẫn viên Nguyễn Trọng Tiến.

Ngoài ra, Bảo hiểm Bảo Việt cũng đã chi trả các chi phí hồi hương thi hài cho các nạn nhân lên tới gần 130 triệu đồng, chi phí mai táng gần 150 triệu đồng cùng toàn bộ chi phí vé máy bay khứ hồi, ăn ở, đi lại dành cho người thân sang đưa thi hài về nước.

img

Thăm hỏi gia đình du khách Trần Hóa Khánh tại nhà riêng ở Khánh Hòa ngày 4/7.

img

Thăm hỏi gia đình du khách Nguyễn Thúy Quỳnh tại Quận 2, TP.HCM ngày 5/7.

Như Dân Việt đã thông tin, đoàn khách gồm 14 khách du lịch và một hướng dẫn đi tour Ai Cập từ ngày 22.12 đến 28.12.2018. Vụ nổ bom xảy ra ngày 28.12 khi xe chở đoàn khách đang trên đường di chuyển đến một địa điểm ăn tối trước khi ra sân bay về Việt Nam theo đúng lộ trình.

Danh tính 3 người Việt Nam bị thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở quận Haram, Giza, Ai Cập được xác định. Hai du khách thiệt mạng là anh T. H. K (SN 1961 tại Thanh Hóa) và chị N. T. Q (SN 1962 ở Hà Nội). Hướng dẫn viên tử nạn là anh Nguyễn Trọng Tiến (SN 1989, nơi sinh Bình Thuận).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem