Vụ dùng súng cướp ngân hàng: Nghi can tự tử khi bị bắt giữ

DV (tổng hợp) Thứ ba, ngày 18/09/2018 17:04 PM (GMT+7)
Chiều nay (18.9), Công an tỉnh Tiền Giang đã tổ chức buổi họp báo với các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin về kết quả phá án vụ cướp ngân hàng ở huyện Châu Thành (Tiền Giang) và trao thưởng khám phá vụ án cướp ngân hàng xảy ra ngày 13.9.
Bình luận 0

Khen thưởng 5 đơn vị

Theo Pháp luật TP.HCM: Vụ án do nghi phạm Phạm Cường (36 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) thực hiện và Trần Ngọc Đức (22 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) là người đã cung cấp súng và đạn cho Cường về Tiền Giang thực hiện vụ cướp gây chấn động dư luận suốt mấy ngày qua.

Hiện cả hai nghi can đã bị công an bắt giữ sau 4 ngày truy xét.

img

Châu Cường (trái) và Nguyễn Ngọc Đức. Nguồn: Người Lao Động

Đại tá Nguyễn Văn Tảo - Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thông tin toàn bộ diễn biến vụ cướp ngân hàng tại Tiền Giang. Theo đó, vào lúc 16h22 ngày 13.9, kẻ cướp đeo khẩu trang đến phòng giao dịch trên, tay phải cầm vật giống súng ngắn, tay trái cầm vật giống quả lựu đạn khống chế bảo vệ, nhân viên ngân hàng cướp 940 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi xảy ra vụ án, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức các biện pháp điều tra, xác minh. Đồng thời đề nghị các cục nghiệp vụ Bộ Công an hỗ trợ.

Đến khoảng 23h ngày 16.9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM bắt giữ Châu Cường và Trần Ngọc Đức. Công an thu giữ của Cường hai khẩu súng Rulo và 11 viên đạn, tiền mặt 655 triệu đồng.

Sau khi bị bắt, Đức giao nộp 1 thanh kiếm, 1 khẩu súng Rulo và 13 viên đạn.

Nghi can khai nhận: Sau khi cướp tài sản, Cường dùng tiền tham gia đá gà qua mạng và thua một khoản tiền lớn. Trong lúc bị bắt giữ, Cường bị nôn ói, ngất xỉu nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu do uống thuốc diệt cỏ.

Đại tá Nguyễn Văn Tảo cho biết, hiện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Tiền Giang đang phối hợp với Cục nghiệp vụ - Bộ Công an tiếp tục điều tra, mở rộng đối với hai đối tượng trong vụ cướp trên.

Đại tá Lê Ngọc Phương - Cục phó Cục Cảnh sát hình sự phía Nam cho biết, sau khi vụ án xảy ra, Ban giám đốc Công an tỉnh cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an làm hết trách nhiệm nhanh chóng phá nhanh vụ án tìm ra thủ phạm vụ cướp. Dù vụ án phức tạp, thủ đoạn tinh vi, che giấu hành vi phạm kỹ nhưng lực lượng chức năng làm rất khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả. Chính vì vậy đã nhanh chóng bắt tội phạm.

Theo đại tá Phương, qua theo dõi vụ cướp ngân hàng xảy ra tại Tiền Giang và  các địa phương khác. Hầu hết khi đối tượng tấn công thì  lực lượng bảo vệ lúc đó  chỉ biết làm một việc là bỏ chạy, để lại các nhân viên nữ ngân hàng bị các đối tượng khống chế. “Một chi nhánh ngân hàng có đến 3 bảo vệ nhưng không làm gì hết, lúc bị cướp thì cả 3 đều bỏ chạy. Thêm nữa, tiền bạc trong ngân hàng để rất sơ hở, tạo lòng tham cho kẻ cướp” - đại tá Phương nói.

Đại tá Phương nhấn mạnh: “Tôi đề nghị các hệ thống ngân hàng, từ tỉnh đến các chi nhánh đặt tại các địa bàn xung yếu như là các huyện các xã phải tổ chức lại lực lượng bảo vệ. Nhất là kỹ năng ứng xử khi bị tấn công”.

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Hữu Trí - Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã trao thưởng và tặng bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang 5 đơn vị gồm: Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an, Công an huyện Châu Thành và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang có thành tích phá án nhanh vụ cướp.

Lời khai nghi phạm

Theo Người Lao Động: Lúc bị bắt, Cường khai sáng 13.9, Cường đến tỉnh Tiền Giang mua một sim rác để phục vụ cho việc cướp ngân hàng. Sau đó, nghi can lên mạng mua bán tìm mua chiếc xe ga nhãn hiệu Attila. Sau khi mua xe xong,Cường và Đức đã đi từ thị trấn Tân Hiệp (huyện Châu Thành) về TP.HCM. Khi đi qua phòng giao dịch ngân hàng trên ở huyện Châu Thành khoảng 20m, đối tượng dừng lại và vẫn để xe nổ máy.

Cường đeo khẩu trang, cầm súng đi vào ngân hàng khống chế nhân viên cùng bảo vệ, cướp đi gần 1 tỷ đồng.

Sau khi gây án, Cường ra xe do Đức chờ sẵn, chạy ngược chiều vào đường một chiều từ Tân Hiệp về ngã ba Phú Mỹ (huyện Châu Thành) rồi chạy thêm 2km vào con đường nhỏ thay quần áo, nón, giày.

Sau đó, Cường gọi tổng đài đề nghị cho xe taxi đến địa điểm trên để chạy về Long An. Đối tượng tiếp tục thuê một xe khác di chuyển về TP.HCM cho đến khi bị bắt.

Khám xét nơi lẩn trốn của nghi can, Công an Tiền Giang thu giữ 1 khẩu súng quân dụng cùng 6 viên đạn và số tiền khoảng 700 triệu đồng.

Theo Zing: Trước đó, công an đã tìm thấy chiếc xe tay ga xe Attila bỏ bên đường, cạnh Trường Tiểu học Tân Lý Tây (tỉnh Tiền Giang), nghi của thủ phạm sử dụng khi gây ra vụ cướp cách hiện trường vài km.

Được biết, để bắt được hung thủ, đại tá Nguyễn Văn Tảo - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang - đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo điều tra. Hơn 100 trinh sát của công an tỉnh, huyện và các đơn vị đã tập trung truy tìm tung tích nghi can.

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 13.9, một người đàn ông bịt khẩu trang, mặc áo khoác, đội nón màu đen, điều khiển xe máy, trên người đeo giỏ xách, xông vào phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng ở Tân Hiệp, huyện Châu Thành. Khi vừa đến bậc thềm, bảo vệ ngân hàng mở cửa, chặn gã lại thì bị gã xô vào bên trong, sau đó gã móc vật giống súng ra đe dọa.

img

Camera an ninh nhận diện nghi phạm gây án. 

Theo hình ảnh camera ngân hàng ghi lại, thời điểm đó, tại quầy giao dịch có 5 người (4 nữ và 1 nam). Nghi phạm cầm vật màu đen giống khẩu súng chĩa về phía nữ nhân viên đe dọa, buộc gom tiền bỏ vào túi màu đỏ. Sau khi nhân viên này làm theo yêu cầu, hắn tiếp tục chĩa súng, ép đưa thêm tiền. Ngay sau khi gom tiền, nghi phạm cầm túi xách bước ra ngoài lên xe tẩu thoát.

Clip cận cảnh vụ cướp ngân hàng táo tợn. Nguồn: CAND

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem