Vụ giết, chôn xác phi tang 3 bà cháu: Chồng nghi phạm nói gì?

DV (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 26/05/2019 13:57 PM (GMT+7)
Trao đổi với PV về vụ sát hại, chôn xác phi tang 3 bà cháu, chồng của nghi phạm Nghiêm Thị Nhi nói: "...Trước giờ, ở nhà bà ấy lúc nào cũng nói nhảm, luôn mang một số giấy tờ ra rồi nói chuyện một mình...".
Bình luận 0

Nguồn: VNE

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay (26/5), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan chức năng vừa triệu tập chồng và con của Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng) - nghi phạm sát hại, chôn xác phi tang 3 bà cháu xảy ra hôm 24/5, để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Đó là ông Lưu Thế B (55 tuổi) và Lưu Chí V (16 tuổi). Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, đây là vụ án mạng nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận.

Nạn nhân là bà Hoàng Thị V (71 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) và hai cháu của bà là Đàm Đức T (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Th (3 tuổi).

Hiện công an đang tạm giữ hình sự bà Nghiêm Thị Nhi.

img

Ông Lưu Thế B - chồng của nghi phạm Nhi trả lời phóng viên. Nguồn: VTC News

Theo VTC News, ông Lưu Thế B cho biết: "Chuyện vợ tôi làm thì vợ tôi phải gánh chịu trước pháp luật. Trước giờ, ở nhà bà ấy lúc nào cũng nói nhảm, luôn mang một số giấy tờ ra rồi nói chuyện một mình. Vợ chồng tôi cũng ít trò chuyện nên trước khi xảy ra sự việc, tôi không hề biết gì. Đến khi đi làm rẫy về thì công an mời lên làm việc".

img

Nghi phạm Nghiêm Thị Nhi tại cơ quan công an. Nguồn: Người Lao Động

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 9h30 ngày 24/5, bà Vượng đưa 2 cháu nội là Đàm Đức T và Đàm Thị Nguyên Th đi chơi. Sau khi mua bánh kẹo cho hai cháu tại một tạp hóa trong thôn, 3 bà cháu đến nhà ông Bế Văn Sơn (57 tuổi) ở gần đó chơi.

Sau đó, 3 bà cháu xuống nhà bà Nghiêm Thị Nhi xin bơ. Tuy nhiên, vì mâu thuẫn với ông Đàm Văn Q (con bà V, bố của 2 cháu bé) về vấn đề làm giấy tờ vay mượn ngân hàng bị sai chứng minh nhân dân của bà Nhi và vào năm 2018, bà V và con dâu là vợ anh Q đã có đổ thừa cho bà Nhi lấy trộm điện thoại đi động của bà V, nên bà Nhi không đồng ý cho bơ và chửi bà V không biết dạy con.

img

Căn nhà của bà Nhi (trú thôn 9, xã Tân Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng).

Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, bà Nhi dùng dao băm dâu chém liên tục vào cổ, đầu và người bà V, sau đó lần lượt chém cháu T và cháu Th.

Khi biết 3 nạn nhân đã chết, bà Nhi dùng xà bách đào hố, chôn xác của 3 bà cháu. Sau đó, bà Nhi về nhà tắm rồi bắt xe ôm đi Đức Trọng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tìm kiếm nạn nhân và truy tìm, bắt thủ phạm gây ra vụ án.

img

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem