Vụ giết, chôn xác 3 bà cháu: "Sẽ sớm thực nghiệm hiện trường"

Văn Long Thứ ba, ngày 28/05/2019 11:39 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng giết, chôn xác ba bà cháu tại Lâm Đồng, sáng nay (28/5), Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị sẽ sớm tiến hành thực nghiệm hiện trường.
Bình luận 0

“Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ án để tổ chức thực nghiệm hiện trường. Nếu để lâu, các dấu vết cũng như điều kiện tự nhiên làm thay đổi hiện trường sẽ gây khó khăn cho quá trình thực nghiệm để điều tra”, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn thông tin.

img

Cơ quan điều tra sẽ sớm thực nghiệm hiện trường.

Đặc biệt, cơ quan điều tra vẫn buộc tội nghi phạm giết người - bà Nghiêm Thị Nhi với tình tiết dã man dù có luồng thông tin cho rằng nghi phạm có biểu hiện tâm lý bất thường.

Cũng liên quan đến tình tiết tâm lý của nghi phạm khi gây án, ông Nguyễn Quang Tuyến - Phó viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết: “VKS sẽ phối hợp với cơ quan điều tra tìm hiểu việc nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần hay không, hàng xóm nói về bà Nhi như thế nào. Nếu bà Nhi có biểu hiện không bình thường thì cơ quan chức năng sẽ đưa đi giám định”.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, tối 24/5, Công an huyện Lâm Hà nhận được tin bà Vượng cùng hai cháu bị mất tích. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự giúp đỡ của người dân địa phương, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể các nạn nhân được chôn vùi tại vườn cà phê gần nhà bà Nhi. Cạnh hố chôn, công an phát hiện dao và cuốc.

img

Nếu để lâu, hiện trường sẽ bị các yếu tố tự nhiên làm thay đổi, ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Nghi phạm 48 tuổi khai, chiều 24/5, 3 bà cháu bà Vượng đến nhà mình xin bơ. Tuy nhiên, vì mâu thuẫn với anh Đàm Văn Quyết (con bà Vượng, bố của 2 cháu bé) về vấn đề làm giấy tờ vay mượn ngân hàng bị sai chứng minh nhân dân và vào năm 2018, bà Vượng cùng con dâu đã đổ thừa cho nghi phạm lấy trộm điện thoại đi động của bà Vượng, nên nghi phạm Nhi không đồng ý cho bơ, chửi bà Vượng không biết dạy con.

Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, nghi phạm Nhi dùng dao chém vào người bà Vượng, sau đó lần lượt chém cháu T và cháu Th.

Khi biết 3 nạn nhân đã chết, nghi phạm chôn xác của 3 bà cháu. Sau đó, bà Nhi về nhà tắm rồi bắt xe ôm đi Đức Trọng (Lâm Đồng).

Đến sáng 25/5, nghi phạm Nghiêm Thị Nhi bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Đức Trọng. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem