Vụ “giúp” Dương Chí Dũng bỏ trốn: Bắt thiếu úy Phòng Cảnh sát điều tra

Thứ tư, ngày 30/01/2013 20:02 PM (GMT+7)
Dân Việt - Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an TP. Hải Phòng, công bố quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối thiếu úy Nguyễn Trọng Ánh.
Bình luận 0

Thượng tá Phạm Duy Diên – Chánh Văn phòng Công an TP. Hải Phòng vừa cho biết, ngày 29.1, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an thành phố, công bố quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối thiếu úy Nguyễn Trọng Ánh (SN 1985, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) – cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP. Hải Phòng, về tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài".

Cũng liên quan đến đường dây này, trước đó Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hải Phòng đã bắt ông Vũ Văn Sáu và ông Phạm Đình Nghiên nguyên là trưởng, phó công an xã An Thọ, huyện An Lão, về hành vi giả giấy tờ cho Đồng Xuân Phong – nguyên cán bộ Cục Hải quan TP. Hải Phòng, hiện đang bị truy nã về tội buôn lậu.

Tiến hành điều tra mở rộng, ngày 6.12.2012, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối thượng tá Vũ Tiến Sơn – nguyên Phó trưởng Phòng (PC45).

Ngày 23.1 Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với trung tá Hoàng Văn Thắng – Đội trưởng 3, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP. Hải Phòng…

Nhờ sự hỗ trợ của những cán bộ, chiến sĩ này, Phong đã dùng hộ chiếu giả giúp ông Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Hiện, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an và Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem