Vụ hành hung thương binh sau va chạm giao thông: Hai bố con lĩnh án

Xuân Lực Thứ tư, ngày 21/06/2017 18:45 PM (GMT+7)
HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo gây bức xúc trong dư luận khi bị hại là thương binh và không có khả năng tự vệ nên cần một bản án nghiêm khắc.
Bình luận 0

img

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 21.6, TAND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã đưa ra xét xử vụ án hành hung thương binh Hoàng Tiến Vin (SN 1955, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) sau va chạm giao thông.

Bị cáo Nguyễn Bá Nhu (SN 1966) và con trai là Nguyễn Bá Tài (SN 1992, cùng ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cùng Bùi Bá Hùng (SN 1994, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

img

Hình ảnh ông Vin bị hành hung nhập viện sau va chạm giao thông. (Ảnh cắt từ clip)

Theo cáo trạng, chiều tối 25.1.2017, Nhu đi xe ô tô chở Tài và con dâu xuôi theo hướng Quốc lộ 6A về hướng chợ Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ).

Khi di chuyển qua thị trấn Chúc Sơn, ô tô của Nhu va chạm với xe ba bánh của ông Vin. Hậu quả, ô tô của Nhu bị gãy vỡ gương chiếu hậu, vỡ kính chắn gió cánh cửa xe phía trước, xây xước phía sau xe.

Sau va chạm, lái xe ba bánh không dừng lại mà tiếp tục di chuyển nên Nhu cùng con trai hô hoán người dân đuổi theo.

Thấy vậy, Bùi Bá Hùng đã lấy xe máy chở Nhu, còn Tài đi nhờ một xe máy khác cùng đuổi theo lái xe ba bánh.

Tới xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hùng đuổi kịp và chặn xe ba bánh do ông Vin điều khiển lại. Nhu xuống xe nhặt nửa viên gạch bên đường ném thẳng vào người thương binh Hoàng Tiến Vin.

Sau đó, Hùng ập tới đánh thẳng vào đầu ông Vin, còn Tài thì áp sát lôi thương binh điều khiển xe ba bánh ngã xuống đường.

Khi ông Vin bị ngã, hai cha con Nhu xông vào đấm, tát, còn Hùng thì khóa tay người thương binh đưa về xe của mình để quay lại hiện trường vụ tai nạn.

Các trạng cũng xác định, nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông do ông Vin điều khiển xe ba bánh đi không đúng phần đường va chạm với xe ô tô của Nhu, sau đó rời khỏi hiện trường. Sau khi bị hành hung, ông Vin bị thương tích 15%.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nhu lý giải hành hành vi của mình xuất phát từ bức xúc vì tai nạn giao thông. Sau khi biết ông Vin là thương binh đã đến tận gia đình để xin lỗi.Tại tòa, bị cáo Nhu đã xin lỗi ông Vin và toàn thể thương binh trong cả nước vì hành vi không đúng của mình.

Trong khi bị cáo Bùi Bá Hùng khai rằng, khi thấy bố con Nhu hô hoán, bị cáo nghĩ lái xe ba bánh gây tai nạn giao thông bỏ chạy nên đuổi theo giúp sức.

Về phần mình, thương binh Hoàng Tiến Vin trình bày, không biết va chạm giao thông nên vẫn đi bình thường, đến khi bị chặn đánh mới biết sự việc.

Sau khi xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra cho ông Vin, HĐXX đánh giá, hành vi của các bị cáo gây bức xúc trong dư luận khi bị hại là đối tượng được nhà nước quan tâm. Ông Vin là thương binh 2/4 không có khả năng tự vệ, nên cần một bản án nghiêm khắc để ngăn ngừa đề phòng chung.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Nhu 27 tháng tù, bị cáo Nguyễn Bá Tài và Bùi Bá Hùng nhận mức án 15 tháng tù.

Cuối tháng 1 vừa qua, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip khoảng hơn 2 phút ghi lại cảnh, một người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe thương binh bị một nhóm người truy đuổi trên đường, chặn rồi lao vào đấm đá, hiện trường vụ việc tại địa bàn huyện Chương Mỹ.

Bị hai sau đó được xác định là ông Hoàng Tiến Vin, thương binh hạng 2/4, tỉ lệ mất sức khoẻ 61% với một chân bị cụt đến đầu gối, phải dùng chân giả.

Sự việc người thương binh lái xe ba bánh không có khả năng tự vệ bị tấn công đến độ nhập viện khiến dư luận xã hội bức xúc.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Chương Mỹxác định hai bố con Nhu và Bùi Bá Hùng là những người hành hung ông Vin.

Hai bố con đánh thương binh khai gì với công an?

Công an xác định sự việc hành hung thương binh Hoàng Tiến Vin chiều 28 Tết chỉ do hai bố con ông Nguyễn Bá Nhu (Hà Nội) gây...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem