Vụ hủy hợp đồng giao khoán vườn chè ở Tuyên Quang: Người trồng chè mong gì trước phiên tòa phúc thẩm?

Vũ Thị Hải Thứ ba, ngày 02/03/2021 11:40 AM (GMT+7)
Ngày 4/3, TAND tỉnh Tuyên Quang sẽ xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp "hợp đồng giao khoán đất trồng cây lâu năm" giữa Công ty CP Chè Sông Lô và bà Nguyễn Thị Mùi. Người dân mong chờ một bản án công tâm, xem xét thấu đáo các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi chính đáng của người dân.
Bình luận 0

Vụ án tranh chấp hợp đồng giao khoán vườn chè sẽ được xét xử phúc thẩm vào ngày 4/3

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem