Vụ lâm tặc rầm rộ chuyển gỗ xuống núi: Xã chỉ quản lý 1 tiểu khu rừng tự nhiên, rừng vẫn bị phá tan hoang
Vụ lâm tặc rầm rộ chuyển gỗ xuống núi: Xã chỉ quản lý 1 tiểu khu rừng tự nhiên, rừng vẫn bị phá tan hoang
Trần Hiền
Thứ bảy, ngày 05/06/2021 17:00 PM (GMT+7)
Vụ việc từng đoàn lâm tặc rầm rộ chuyển gỗ xuống núi tiêu thụ ở xã Hra, huyện Mang Yang (Gia Lai) thuộc tiểu khu 489, là rừng tự nhiên, do UBND xã Hra quản lý.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hra khẳng định: "Cánh rừng mà phóng viên cung cấp thông tin phá rừng là lâm phần do xã quản lý. Hiện chúng tôi đang quản lý 4 tiểu khu, trong đó chỉ có một tiểu khu 489 là rừng tự nhiên, 3 tiểu khu còn lại là rừng trồng.
Nhiều năm qua, xã đã thành lập tổ tuần tra, quản lý lâm phần. Trong hơn một tháng qua, xã chưa phát hiện trường hợp khai thác rừng trái phép nào.
Ngay sau khi phóng viên thông tin phá rừng, xã đã cử lực lượng vào hiện trường kiểm tra. Hiện các anh em vẫn đang làm trên đó, khi nào có số liệu cụ thể sẽ thông tin đến báo".
Rừng bị phá tan hoang.
Lâm tặc hoạt động ngày đêm, rừng bị phá tan hoang, gỗ lậu nối đuôi nhau rầm rầm xuống núi, nhưng trong biên bản họp quản lý bảo vệ rừng tại xã vào ngày 2/6 (tức là ngày phóng viên phát hiện vụ phá rừng) báo cáo, thời gian vừa qua, xã chỉ phát hiện một trường hợp vận chuyển một lóng gỗ và chưa có vụ khai thác rừng trái phép nào. Thế nhưng, tại hiện trường vụ phá rừng, bên cạnh những gốc mới, có khá nhiều gốc cũ có đánh dấu kiểm tra của đoàn liên ngành vào các ngày 5/5, 6/5 và 26/5.
Sau khi báo thông tin vụ phá rừng, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương điều tra, xác minh thông tin. Sáng 5/6, đoàn liên ngành của huyện và xã vẫn đang kiểm tra tại hiện trường".
Lâm tặc ngang nhiên dùng cưa lốc để cắt hạ và xẻ hộp cây rừng.
Theo ghi nhận của phóng viên, đoàn lâm tặc chia thành 3 nhóm. Nhóm đầu tiên có khoảng 4 người cắt hạ 5 cây gỗ lớn có đường kính khoảng 40cm - 60cm. Sau đó, nhóm xẻ cây thành những hộp vuông theo quy cách 3m. Tiếp đó, nhóm này sử dụng 2 - 3 con trâu kéo xuống núi rồi dùng xe sắt (xe máy độ chế) để vận chuyển đi.
Cách đó khoảng 500m có một nhóm khác, khoảng 6 đối tượng, đã đốn hạ 4 cây gỗ lớn có đường kính trên 60cm. Vì gần đường nên nhóm này dùng xe sắt để vận chuyển xuống.
Tiến sâu vào cánh rừng xanh là gần chục người dân bản địa đang chia thành từng tốp nhỏ để đốn hạ cây rừng, giáp với lâm phần của huyện Kông Chro.
Chỉ trong một buổi chiều, phóng viên đã ghi nhận hàng chục cây rừng bị cưa hạ.
Ngay sau khi báo chí thông tin, đoàn liên ngành đã có mặt tại hiện trường đo đạc, kiểm đếm số lượng gỗ bị chặt hạ.
Tối 2/6, từng đoàn lâm tặc đang vận chuyển gỗ lậu xuống núi thì bị lực lượng chức năng truy đuổi và bắt giữ 1 xe sắt và 8 hộp gỗ xẻ. Hiện tang vật đã được đưa về xã.
Hơn 1 tháng qua, UBND xã Hra khẳng định không có vụ phá rừng nào, nhưng tại hiện trường phá rừng, ngoài hàng chục gốc mới cưa hạ, rất nhiều gốc cũ đã đánh dấu kiểm tra tháng 5/2021.
Tại tiểu khu 489, đoàn liên ngành đã kiểm tra, đánh số cây rừng bị cưa hạ vào tháng 5, nhưng UBND xã Hra vẫn khẳng định trong tháng 5 không có vụ phá rừng nào.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.