Vụ lật tàu Lễ hội Nghinh Ông: Khen thưởng cá nhân, tập thể cứu người

Chúc Ly Thứ tư, ngày 19/07/2017 18:41 PM (GMT+7)
Ngày 19.7, ông Bùi Minh Túy - Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, đã tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng 5 tập thể, 23 cá nhân tham gia cứu nạn trong vụ lật tàu Lễ hội Nghinh Ông hồi đầu tháng 4 vừa qua.
Bình luận 0

Theo đó các tập thể được khen thưởng là cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hải, cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng Gành Hào,… cùng 23 người dân sinh sống, lao động tại địa phương.

img

Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải là lễ hội truyền thống của người dân miền biển (ảnh minh họa)

Ngày 6.4, Lễ Nghinh Ông tại cửa biển Gành Hào được tổ chức như thường lệ hàng năm, có hàng chục tàu cá, ghe cào lớn nhỏ tập trung trên sông Gành Hào để chạy ra biển dự lễ hội. Cùng ra biển có tàu cá của bà Nguyễn Thị Lời chở hàng chục người, do Doãn Thanh Nam (35 tuổi, con bà Lời) điều khiển. Mọi người trên tàu đều không mặc áo phao.

Khi tàu ra khỏi khu vực cảng cá Gành Hào khoảng 300m thì tàu gặp gió to, sóng lớn đánh lật úp khiến khoảng 40 người bị hất xuống biển. Nhiều tàu xung quanh đã nhanh chóng đến ứng cứu, vớt được 39 người, trong đó 2 thiếu nữ (16-17 tuổi) đã tử vong, 12 người nhập viện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem