Vụ mẹ của nữ sinh giao gà bị bắt: Chuyển hướng điều tra, lộ màn bí ẩn

DV (tổng hợp) Thứ hai, ngày 27/05/2019 07:52 AM (GMT+7)
Vụ án giết hại nữ sinh giao gà đang được chuyển hướng điều tra. Công an đặc biệt chú ý mối quan hệ giữa bà Hiền với Vì Văn Toán, chủ mưu vụ bắt cóc, hãm hiếp, giết hại nữ sinh Duyên.
Bình luận 0

img

Công an tỉnh Điện Biên cho biết sau khi khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú xã Thanh Hưng, H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (22 tuổi, nạn nhân bị bắt cóc, hãm hiếp rồi giết hại khi đi giao gà giúp mẹ trong dịp Tết Nguyên đán 2019), về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, cơ quan công an đang lấy lời khai, làm rõ mối quan hệ giữa bà Hiền và nhóm nghi phạm giết hại nữ sinh Duyên.

Cơ quan công an đặc biệt chú ý mối quan hệ giữa bà Hiền với bị can Vì Văn Toán, được xác định là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc, hãm hiếp, giết hại nữ sinh

Theo một lãnh đạo xã Thanh Hưng, bố của nữ sinh Duyên là ông Cao Hường (44 tuổi) cũng nghiện ma túy nặng, thuộc diện theo dõi của xã.

Khi còn trẻ, ông Hường đi làm ăn xa, vài năm trở lại đây về quê ở hẳn, ít khi ra khỏi nhà. Trong khi đó, kinh tế gia đình bà Hiền chủ yếu dựa vào nông nghiệp là làm long nhãn, nuôi gà bán, nhưng gần đây giàu lên bất thường.

Theo điều tra, bà Hiền là mắt xích quan trọng trong một đường dây ma túy ở Điện Biên. 

Các trinh sát tập trung làm rõ mối quan hệ của Vì Văn Toán và mẹ của nữ sinh xấu số bị sát hại Cao Mỹ Duyên. Qua đấu tranh, khai thác Vì Văn Toán và một số đối tượng trong nhóm, Cơ quan CSĐT có đủ cơ sở cơ sở khẳng định bà Trần Thị Hiền tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

img

Bà ta có mối quan hệ "làm ăn" với Vì Văn Toán từ trước khi đối tượng này đi tù (Toán đi tù 10 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra trại giữa năm 2018). Cơ quan điều tra có căn cứ khẳng định đối tượng này tham gia nhiều phi vụ với số lượng ma túy không hề nhỏ...

Cơ quan công an cũng đặt nghi vấn với bà Trần Thị Hiền vì những khai báo không trung thực và những hành vi mờ ám khi xảy ra vụ án chấn động dư luận-chính là vụ án con gái bà này bị giết hiếp trong những ngày đầu năm mới.

Theo đó, chiều ngày 4/2( tức 30 tết Kỷ Hợi) nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị mất tích. Đến ngày 7/2 (tức mùng 3 tết), người dân phát hiện thi thể nữ sinh trong một căn nhà bỏ không. Đến nay, có 9 bị can đã bị khởi tố điều tra vì có tham gia vào vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng không thể ngờ được là cái chết của nữ sinh tội nghiệp ấy có liên quan đến công việc của mẹ mình. Bởi tất cả các đối tượng tham gia vụ án rúng động trên đều có liên quan đến ma túy. 

img

Thông tin mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại đêm 30 tết bị bắt khiến nhiều người bất ngờ. Chia sẻ với báo chí, Đại úy Sùng A Khai, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, tại cơ quan điều tra, bà Trần Thị Hiền đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan đến thông tin có hay không bà Trần Thị Hiền liên quan đến mâu thuẫn làm ăn dẫn đến việc mâu thuẫn với các đối tượng nên chúng ra tay sát hại Cao Mỹ Duyên, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh. Sau khi tiếp nhận vụ án mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến đối tượng Hiền từ Công an huyện Điện Biên, Ban giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng CSHS tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Diễn biến mới nhất, sáng 27/5, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội về việc cơ quan công an vừa bắt bà Trần Thị Hiền – mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, hiện tại, cơ quan điều tra có căn cứ để kết luận vợ chồng Vì Văn Toán và Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và Trần Thị Hiền là một đường dây buôn bán ma túy, hay gọi là một tổ chức ma túy.

“Trước mắt cơ quan điều tra sẽ cố gắng sớm nhất đưa vụ án Cao Thị Mỹ Duyên ra xét xử trước pháp luật. Còn đối với đường dây tổ chức ma túy này không thể một sớm một chiều, cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án” – ông Hồng khẳng định.

Trước đó, liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại gây xôn xao dư luận dịp Tết Nguyên đán 2019, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 9 bị can được xác định liên quan trực tiếp đến vụ án, gồm: Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú tại huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo).

Các bị can này bị khởi tố về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra, các bị can: Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo, chỉ nhận tội khi bị chỉ rõ hành vi, có bằng chứng.

Công an tỉnh Điện Biên cũng bắt giam Vì Thị Thu (37 tuổi, vợ bị can Vì Văn Toán) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Riêng bị can Vì Văn Toán vẫn chưa khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng trước một số tài liệu, chứng cứ phạm tội liên quan, cơ quan công an đã bước đầu xác định Toán có vai trò chủ mưu trong vụ bắt cóc, hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà. Nhóm Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng và một số đồng phạm có mối quan hệ thân tín, thường xuyên mua ma túy từ vợ chồng Toán.

Sau việc Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, nhiều người không khỏi nghi vấn về mối quan hệ giữa mẹ nữ sinh giao gà với nhóm nghi phạm bắt cóc, hãm hiếp, giết hại chị Cao Mỹ Duyên đều là những đối tượng liên quan đến ma túy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem